Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã chở cháu Q đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại .

Vụ việc đối tượng xâm hại cháu bé 9 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, làm nghề bán thịt lợn) đã thú nhận hành vi của mình. Trong ảnh: Camera nhà dân ghi hình thời điểm Trình đưa cháu bé đi. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo đối tượng Trình khai nhận: Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/2, Trình đang trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ. Khi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) thì nhìn thấy cháu V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về và nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu Q. Trong ảnh: Camera nhà dân ghi lại thời điểm Trình chở cháu Q.
Trình nói dối cháu Q là bố mẹ nhờ đón về, rồi chở cháu tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km. Tại đây, Trình đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q., khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới. Trong ảnh: Camera nhà dân ghi lại thời điểm Trình bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chỉ đến khi thấy cháu Q chảy nhiều máu, Trình mới buông tha. Cháu Q sau đó đã chạy ra khỏi cánh đồng, nhờ người dân gần đó đưa về trong tình trạng hoảng loạn. Còn Trình thản nhiên phóng xe về nhà. Trong ảnh: Cháu Q tường thuật lại sự việc. (Ảnh: Vietnamnet)
Cháu Q đang trong trạng thái hoảng loạn về tâm lý, đa chấn thương. Vài ngày sau, người nhà nghi phạm mang quà đến cùng với 10 triệu đồng đưa cho gia đình cháu Q và yêu cầu gia đình viết đơn xác nhận đã nhận tiền, nhưng gia đình cháu Q không đồng ý. (Ảnh: Thanh niên)
Gia đình cháu Q hi vọng đối tượng Nguyễn Trọng Trình sẽ được xử lý nghiêm trước pháp luật để lấy lại công bằng cho cháu bé 9 tuổi. (Ảnh: Thanh niên)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Camera nhà dân “tố giác” kẻ đồi bại xâm hại bé gái 9 tuổi
Camera nhà dân “tố giác” kẻ đồi bại xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đi xe không biển số, bịt kín mặt, tay nhưng kẻ thủ ác đã bị camera nhà dân ghi lại và từ đây đã đưa kẻ này ra ánh sáng của pháp luật.

Camera nhà dân “tố giác” kẻ đồi bại xâm hại bé gái 9 tuổi

Camera nhà dân “tố giác” kẻ đồi bại xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đi xe không biển số, bịt kín mặt, tay nhưng kẻ thủ ác đã bị camera nhà dân ghi lại và từ đây đã đưa kẻ này ra ánh sáng của pháp luật.

Kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi lĩnh án 13 năm tù
Kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Theo cáo trạng, từ tháng 8/2018 đến ngày 2/10/2018, Lụa 4 lần xâm hại tình dục cháu T. tại phòng riêng của mình.

Kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi lĩnh án 13 năm tù

Kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Theo cáo trạng, từ tháng 8/2018 đến ngày 2/10/2018, Lụa 4 lần xâm hại tình dục cháu T. tại phòng riêng của mình.

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục
Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Những vụ xâm hại tình dục chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể giày vò nạn nhân cả đời, để lại những tổn thương tâm lý nặng nề.

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Những vụ xâm hại tình dục chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể giày vò nạn nhân cả đời, để lại những tổn thương tâm lý nặng nề.

Tranh luận về khen thưởng thành tích phá vụ án xâm hại, giết nữ sinh
Tranh luận về khen thưởng thành tích phá vụ án xâm hại, giết nữ sinh

VOV.VN -Cả hai phía ủng hộ và phản đối việc khen thưởng ban chuyên án vụ nữ sinh bị xâm hại, giết dã man ở Điện Biên đều đưa ra những lý lẽ của riêng mình.

Tranh luận về khen thưởng thành tích phá vụ án xâm hại, giết nữ sinh

Tranh luận về khen thưởng thành tích phá vụ án xâm hại, giết nữ sinh

VOV.VN -Cả hai phía ủng hộ và phản đối việc khen thưởng ban chuyên án vụ nữ sinh bị xâm hại, giết dã man ở Điện Biên đều đưa ra những lý lẽ của riêng mình.