TPHCM: bắt giữ tàu hàng vận chuyển khoảng 500 tấn phân giả

VOV.VN -Thời điểm kiểm tra, toàn bộ hơn 500 tấn phân Ure đều không có nhãn mác, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ của lô hàng.

Sáng 31/7, trong lúc tuần tra, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang một tàu hàng vận chuyển hơn 500 tấn phân Ure không rõ nguồn gốc ở khu vực phao số 22, luồng sông Soài Rạp, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM. 

Đồn biên phòng Long Hòa kiểm tra tang vật
Tàu hàng mang biển kiểm soát LA-07000, do ông Phạm Công Bằng (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Đất, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Thời điểm kiểm tra, toàn bộ hơn 500 tấn phân Ure đều không có nhãn mác và thuyền trưởng cũng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh xuất xứ của lô hàng này.

Trung tá Lê Văn Hưng, quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hoà, huyện Cần Giờ cho biết: toàn bộ tang vật, phương tiện và những người có mặt trên tàu đã bị tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên