Trả tài sản cho người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Thu Nga số tiền 50 triệu. Trước đó, chị Nga đã bị các đối tượng lừa đảo qua facebook.

Chiều 10/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Thu Nga, quê ở phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là một trong những nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua.

    Công an tỉnh Sóc Trăng trao trả 50 triệu đồng cho chị Đỗ Thị Thu Nga.


Theo chị Đỗ Thị Thu Nga, vào khoảng cuối tháng 8/2017, thông qua mạng xã hội facebook, chị Nga có quen với một người nước ngoài mang Quốc tịch Mỹ. Qua một thời gian nhắn tin, nói chuyện, người đàn ông này đã hứa cho chị Nga một số tiền trang trải cuộc sống.

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan, đối tượng đã lừa chị Nga chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng số tiền 50 triệu. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thì đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Trong quá trình đấu tranh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các đối tượng người nước ngoài thực hiện, lực lượng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các ngành chức năng thu hồi tài sản trao trả cho nhiều bị hại, trong đó đã thu hồi số tiền 50 triệu đồng trao trả cho chị Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả chữ ký lừa đảo chiếm đất người thân để vay 4 tỷ đồng
Giả chữ ký lừa đảo chiếm đất người thân để vay 4 tỷ đồng

Quý giả chữ viết, chữ ký của người thân để chiếm quyền sử dụng ngôi nhà, sau đó dùng giấy tờ để vay vốn và bảo lãnh cho 2 người khác vay tiền gần 4 tỷ.

Giả chữ ký lừa đảo chiếm đất người thân để vay 4 tỷ đồng

Giả chữ ký lừa đảo chiếm đất người thân để vay 4 tỷ đồng

Quý giả chữ viết, chữ ký của người thân để chiếm quyền sử dụng ngôi nhà, sau đó dùng giấy tờ để vay vốn và bảo lãnh cho 2 người khác vay tiền gần 4 tỷ.

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo
Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Nhạn đã lợi dụng lòng tin của nhiều người hứa xin việc, chuyển vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Nhạn đã lợi dụng lòng tin của nhiều người hứa xin việc, chuyển vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng
Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng Cần Phú Quý (33 tuổi, trú tại A Lưới, Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng Cần Phú Quý (33 tuổi, trú tại A Lưới, Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.