Triệu tập đối tượng giả mạo thông báo truy tìm bé gái bị bắt cóc

VOV.VN - Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã cử lực lượng chức năng tìm hiểu và làm việc với đối tượng làm giả văn bản về việc một bé gái bị bắt cóc.

Liên quan đến thông báo truy tìm bé gái mất tích ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xuất hiện trên mạng xã hội, hôm nay (28/8) Thượng tá Nguyễn Công Chánh, Phó trưởng Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khẳng định: Trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc, đây là thông tin giả mạo.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Chánh, sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã tích cực điều tra, xác minh và khẳng định đây là thông báo giả mạo. Công an cũng không phát đi thông báo như hình ảnh trên mạng xã hội và công an đã truy tìm được người phát tán thông tin nêu trên. Người này hiện đang sinh sống tại huyện Thạnh Hóa, tiếp giáp với huyện Tân Thạnh.

Công an huyện Tân Thạnh đã cử lực lượng chức năng tìm hiểu và làm việc với đối tượng làm giả văn bản thông báo, đưa lên mạng xã hội để làm rõ mục đích, động cơ đồng thời có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 26/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo truy tìm bé gái tên N.N.L.N. bị mất tích và kèm theo ảnh. Thông báo giả mạo này thông tin như sau: bé L. sinh ngày 10/10/2018, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, bị mất tích lúc 19 giờ ngày 25/8/2020.

Thông báo cũng thông tin đặc điểm, trang phục của bé gái khi mất tích. Đồng thời cũng mô tả đặc điểm của đối tượng nghi vấn liên quan đến việc bé bị mất tích là thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác đen, người gầy, cao khoảng 1,7m. Trong thông báo có kèm số điện thoại đề nghị báo tin về cho Thiếu tá Phan Văn Trường, Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh. Dưới thông báo này còn đóng dấu đỏ của Công an thị trấn và ký tên Thiếu tá Phan Văn Trường.

Tuy nhiên theo Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Thiếu tá Phan Văn Trường hiện đã chuyển công tác về công an huyện và không còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh nhiều năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu về hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu về hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh.

Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh
Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi khi đi chơi cùng cha tại công viên ở TP Bắc Ninh.

Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi khi đi chơi cùng cha tại công viên ở TP Bắc Ninh.

Nóng 24h: Toàn cảnh vụ truy tìm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh
Nóng 24h: Toàn cảnh vụ truy tìm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau 27 giờ điều tra, truy vết, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang và Cục Cảnh sát hình sự đã giải cứu được bé trai

Nóng 24h: Toàn cảnh vụ truy tìm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Nóng 24h: Toàn cảnh vụ truy tìm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau 27 giờ điều tra, truy vết, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang và Cục Cảnh sát hình sự đã giải cứu được bé trai