Truy tố 4 bị can nguyên cán bộ Trường Chính trị Phú Yên

Cựu kế toán Trường Chính trị Phú Yên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 20/5 xác nhận, cơ quan này vừa có cáo trạng truy tố về tội tham ô tài sản đối với bị can Vũ Thị Kim Hoa – nguyên kế toán Trường Chính trị Phú Yên và nguyên thủ quỹ Trịnh Thị Hoa.

Liên quan vụ án này, Vũ Thị Kim Hoa và hai bị can Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường Chính trị Phú Yên - nơi kế toán Vũ Thị Kim Hoa cấu kết cùng thủ quỹ Trịnh Thị Hoa giở chiêu "rút ruột" tiền tỷ.

Theo cáo trạng, với chức trách kế toán Trường Chính trị Phú Yên, từ cuối tháng 12/2009 đến giữa tháng 6/2015, Vũ Thị Kim Hoa tự “vẽ” danh sách học viên nhận chế độ tiền ăn tại 19 lớp học Trung cấp lý luận chính trị – hành chính rồi đưa cho thủ quỹ Trịnh Thị Hoa giả mạo chữ ký học viên, giáo viên chủ nhiệm để trình Ban giám hiệu Trường Chính trị Phú Yên phê duyệt trước khi giở chiêu “rút ruột” ngân sách 2,567 tỷ đồng để chia nhau.

Kết quả điều tra và trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận trong số 19 bộ chứng từ khống, Trịnh Thị Hoa đã giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phê duyệt tiền ăn của 5 lớp học.

Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa là thủ quỹ Trịnh Thị Hoa “rút ruột” hơn 578 triệu đồng tiền mặt trong két quỹ nhà trường rồi sử dụng tiền “ngân hàng địa phủ” xếp thành cọc sau khi tạo vỏ bọc bằng hai tờ tiền thật có mệnh giá 500.000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở bên ngoài để đối phó một cuộc kiểm tra tài chính, nhưng đã bị phát hiện, đình chỉ nhiệm vụ công tic.

Mặc dù hành vi tham ô tài sản đã phát lộ nhưng trong tháng 6/2015, kế toán Vũ Thị Kim Hoa tiếp tục tạo dựng 3 bộ chứng từ khống thanh toán tiền ăn của học viên 3 lớp học Trung cấp lý luận chính trị – hành chính để chiếm đoạt thêm 23,4 triệu đồng. Ngoài hành vi tham ô tài sản, Vũ Thị Kim Hoa còn gây thiệt hại công quỹ Trường Chính trị Phú Yên với số tiền gần 331 triệu đồng do không thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc tài chính kế toán khi thu, chi tài chính 2 lớp học Cao cấp lý luận chính trị.

Liên quan hành vi tham ô tài sản, Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định ông Lê Văn Sự và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên buông lỏng kiểm tra, giám sát khi phê duyệt thanh toán chế độ tiền ăn cho học viên nên 2 đối tượng nêu trên cùng Vũ Thị Kim Hoa đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết vụ án này từng được TAND tỉnh Phú Yên quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 22/8/2017, nhưng khi đến gần thời điểm mở phiên tòa thì TAND tỉnh Phú Yên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số nội dung, tình tiết cần phải làm rõ để đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự tham ô hơn 5 tỷ đồng
Bắt kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự tham ô hơn 5 tỷ đồng

Từ năm 2016 đến tháng 4/2018, bị can Hòa nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS TP Việt Trì đến tài khoản của bạn bè, người thân. 

Bắt kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự tham ô hơn 5 tỷ đồng

Bắt kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự tham ô hơn 5 tỷ đồng

Từ năm 2016 đến tháng 4/2018, bị can Hòa nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS TP Việt Trì đến tài khoản của bạn bè, người thân. 

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng
Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

Không chỉ tham ô tài sản nhà nước, cựu trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú (TP HCM) còn lôi kéo cả dâu, rể cùng tham gia.

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

Không chỉ tham ô tài sản nhà nước, cựu trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú (TP HCM) còn lôi kéo cả dâu, rể cùng tham gia.

Nguyên Trưởng ban bồi thường GPMB “rút ruột” trên 54 tỉ đồng
Nguyên Trưởng ban bồi thường GPMB “rút ruột” trên 54 tỉ đồng

Lợi dụng chức vụ được giao Danh đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định hơn 54,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Nguyên Trưởng ban bồi thường GPMB “rút ruột” trên 54 tỉ đồng

Nguyên Trưởng ban bồi thường GPMB “rút ruột” trên 54 tỉ đồng

Lợi dụng chức vụ được giao Danh đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định hơn 54,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.