Từ vụ 4 người chết ở Thanh Hóa:Rúng động các vụ giết vợ con rồi tự tử

VOV.VN - Vụ việc mới đây nhất xảy ra ở Thanh Hóa khiến cả gia đình tử vong có thể xem như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng tự tìm cách giải thoát tiêu cực này.

Nợ nần không thể trả, mâu thuẫn không thể giải quyết, ghen tuông mù quáng… để tìm lối thoát cho những bế tắc trong cuộc sống người ta chọn cách tự tử - Hiện tượng này đang có nguy cơ xuất hiện thường xuyên trong thời gian gần đây.

Hiện trường ngồi nhà số 218 đường Trần Phú, nơi xảy ra vụ việc thương tâm khiến cả gia đình 4 người cùng tử vong (Ảnh: Nguyễn Hải)

Vụ việc mới đây nhất xảy ra ở Thanh Hóa khiến cả gia đình 4 người ông Ngô Lê Hà tử vong có thể xem như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng tự tìm cách giải thoát tiêu cực này.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, người chồng đã đầu độc vợ và hai con trai chết bằng thuốc tân dược rồi sau đó treo cổ tự tử. Tại hiện trường, công an thu được nhiều vỏ thuốc tân dược Zezipam và Zenpam, loại thuốc an thần độc tố liều cao, cấm bán trên thị trường.

Trong bức thư tuyệt mệnh cùng đoạn ghi âm có lời trăng trối trong hai điện thoại iPhone của vợ chồng anh Ngô Lê Hà - chị Trần Thị Nhung, ông Hà thừa nhận mấy năm gần đây do làm ăn thua lỗ, làm công trình không đủ trả lãi “nợ trong, nợ ngoài” với số lãi phải trả hàng năm từ 4-5 tỉ đồng. Ước tính con số nợ nần mà ông Hà đang mắc nợ lên tới hàng chục tỉ đồng, vì vậy ông Hà cầu xin mọi người mà ông đang mắc nợ tha lỗi cho ông. Trong bức thư, ông Hà cũng lý giải vì sao ông phải tước đoạt mạng sống của vợ con bởi ông không muốn họ ở lại “sống không bằng chết” bởi dư luận, làm vậy cả gia đình ông sẽ tiếp tục được quây quần…”.

Dư luận không khỏi bất bình trước hành động tiêu cực của ông Hà, vì sự cùng quẫn mà tước đoạt mạng sống của vợ, con những người thân yêu nhất của mình.

Không chỉ bế tắc, nợ nần trong làm ăn người ta mới tìm đến cách tự giải thoát, có khi chỉ vì những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nhiều người không giữ được bình tĩnh cũng đã chọn cách giết người thân rồi tự sát.

Vụ việc xảy ra tại xóm Sơn Bắc, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, nạn nhân là chị Tăng Thị Hiền (20 tuổi) bị chồng cũ là Nguyễn Văn Tú (26 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) đâm chết khiến người thân chưa quên được nỗi đau này. Sự việc xảy ra khi chị Hiền và Tú đã ly hôn, Tú đề nghị được nuôi đứa con chung nhưng chị Hiền không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, Tú xuống bếp nhà Hiền lấy con dao với ý định khống chế Hiền phải đồng ý. Không đạt được yêu cầu, Tú đâm 2 nhát vào bụng, ngực chị Hiền rồi tự đâm vào bụng mình tự tử. Hậu quả chị Hiền tử vong, còn Tú bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó không lâu, vụ án mạng nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan (63 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) bị chồng là Phan Xuân Hiệu (51 tuổi) đâm chết khiến dư luận người dân ở đây không khỏi bàng hoàng. Bà Lan và ông Hiệu kết hôn với nhau từ năm 1992 và có chung 3 người con (bà Lan cũng đã có 3 người con riêng). Do công việc làm ăn không thuận lợi nên bà Lan và ông Hiệu thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Ông Hiệu được cho đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Lan tử vong, sau đó ông Hiệu cũng tự cắt mạch máu để tự sát.

Nhưng vụ việc trên đây chỉ là con số rất ít những vụ việc tương tự xảy ra thời gian qua. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân của sự tuyệt vọng, bế tắc là do con người ta không tìm thấy được giải pháp nào để giải quyết vấn đề của mình. Trong khi đó, bản thân mỗi cá nhân chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng để vượt qua những khó khăn họ gặp phải.

Pháp luật TPHCM dẫn lời ThS Lê Minh Tiến, giảng viên Xã hội học ĐH Mở TP.HCM cho rằng nếu trong một xã hội có đầy đủ các định chế giúp cho con người ta mỗi khi gặp khó khăn thì có lẽ sẽ giảm bớt được phần nào sự chọn lựa tiêu cực – tự tử.  Trong kinh doanh, nếu người dân dễ dàng tiếp cận các định chế tài chính khi khó khăn thì ắt sẽ khó có chuyện tự tử vì nợ nần. Nếu cá nhân có thể tìm thấy những sự tương trợ từ học đường hay gia đình thì chắc sẽ không có chuyện quyên sinh vì căng thẳng trong việc học. Nếu phương Tây người ta chú trọng dạy học sinh sự tự lập, khả năng xác định và giải quyết vấn đề thì ngược lại, giáo dục của chúng ta vẫn còn lơ là ở mặt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Nghi vợ có bồ, chồng giết vợ rồi tự sát
Tin nóng trong ngày: Nghi vợ có bồ, chồng giết vợ rồi tự sát

VOV.VN - Đối tượng mắc bệnh trầm cảm, hoang tưởng nên luôn nghi vợ có bồ, từ đó dẫn tới mâu thuẫn, gã chồng giết vợ rồi tự sát.

Tin nóng trong ngày: Nghi vợ có bồ, chồng giết vợ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Nghi vợ có bồ, chồng giết vợ rồi tự sát

VOV.VN - Đối tượng mắc bệnh trầm cảm, hoang tưởng nên luôn nghi vợ có bồ, từ đó dẫn tới mâu thuẫn, gã chồng giết vợ rồi tự sát.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường

VOV.VN -Tại hiện trường cơ quan chức năng tìm được một bức thư cùng một đoạn ghi âm mà những người trong nhà để lại cho biết họ tự sát...

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường

VOV.VN -Tại hiện trường cơ quan chức năng tìm được một bức thư cùng một đoạn ghi âm mà những người trong nhà để lại cho biết họ tự sát...

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“
Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

VOV.VN - Nội dung lá thư tuyệt mệnh ngoài nói về việc bế tắc trong cuộc sống, còn nhắc đến việc ông Hà bị lừa đảo dẫn đến nợ nần lớn, bế tắc, túng quẫn.

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

VOV.VN - Nội dung lá thư tuyệt mệnh ngoài nói về việc bế tắc trong cuộc sống, còn nhắc đến việc ông Hà bị lừa đảo dẫn đến nợ nần lớn, bế tắc, túng quẫn.

Chồng giết vợ rồi ra cơ quan công an tự thú
Chồng giết vợ rồi ra cơ quan công an tự thú

Trưa 26/10, nam thanh niên sau khi giết vợ đã đến cơ quan công an tự thú.

Chồng giết vợ rồi ra cơ quan công an tự thú

Chồng giết vợ rồi ra cơ quan công an tự thú

Trưa 26/10, nam thanh niên sau khi giết vợ đã đến cơ quan công an tự thú.

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa
Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Đại diện PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do nợ nần trong kinh doanh với số lượng lớn, ông Hà đã đầu độc vợ con bằng thuốc tân dược

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Đại diện PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do nợ nần trong kinh doanh với số lượng lớn, ông Hà đã đầu độc vợ con bằng thuốc tân dược

Vụ án chồng “giết” vợ đang mang thai 8 tháng còn nhiều uẩn ức?
Vụ án chồng “giết” vợ đang mang thai 8 tháng còn nhiều uẩn ức?

VOV.VN - TAND Tối cao đã quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án "giết người" đối với bị cáo Chu Đình Tuân.

Vụ án chồng “giết” vợ đang mang thai 8 tháng còn nhiều uẩn ức?

Vụ án chồng “giết” vợ đang mang thai 8 tháng còn nhiều uẩn ức?

VOV.VN - TAND Tối cao đã quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án "giết người" đối với bị cáo Chu Đình Tuân.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Bắc Giang
Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Bắc Giang

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, chồng đã ra tay giết vợ rồi tự sát. Vụ việc xảy ra tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Bắc Giang

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Bắc Giang

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, chồng đã ra tay giết vợ rồi tự sát. Vụ việc xảy ra tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát
Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

VOV.VN - Khống chế buộc vợ cũ đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực chị Hiền, rồi tự đâm vào bụng tự tử.

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

VOV.VN - Khống chế buộc vợ cũ đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực chị Hiền, rồi tự đâm vào bụng tự tử.

Nghi án chồng giết vợ sau mâu thuẫn lúc đi chơi
Nghi án chồng giết vợ sau mâu thuẫn lúc đi chơi

Thấy ông Sơn trùm áo lên người phụ nữ rồi bỏ đi, mọi người chạy lại thì phát hiện người phụ nữ đã chết, máu chảy lênh láng

Nghi án chồng giết vợ sau mâu thuẫn lúc đi chơi

Nghi án chồng giết vợ sau mâu thuẫn lúc đi chơi

Thấy ông Sơn trùm áo lên người phụ nữ rồi bỏ đi, mọi người chạy lại thì phát hiện người phụ nữ đã chết, máu chảy lênh láng

4 người chết bất thường trong căn nhà 4 tầng tại Thanh Hóa
4 người chết bất thường trong căn nhà 4 tầng tại Thanh Hóa

VOV.VN - Mọi người hoảng hốt phát hiện chủ nhà đã tử vong trong tư thế treo cổ, vợ cùng hai người con nằm chết trong 3 căn phòng của ngôi nhà 4 tầng này.

4 người chết bất thường trong căn nhà 4 tầng tại Thanh Hóa

4 người chết bất thường trong căn nhà 4 tầng tại Thanh Hóa

VOV.VN - Mọi người hoảng hốt phát hiện chủ nhà đã tử vong trong tư thế treo cổ, vợ cùng hai người con nằm chết trong 3 căn phòng của ngôi nhà 4 tầng này.