Điểm du lịch trên cả nước - nơi vắng vẻ, nơi nhộn nhịp trong ngày đầu tiên của năm 2022

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, dù vẫn mở cửa đón khách, nhưng tại nhiều khu, điểm du lịch, di tích lịch sử tại nhiều địa phương vẫn vắng bóng người đến tham quan. Trong khi đó, các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM vẫn nhộn nhịp trong ngày đầu năm mới.

Các điểm du lịch ở Điện Biên thưa thớt khách trong ngày đầu tiên của năm 2022

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin, trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, dù vẫn mở cửa đón khách, nhưng các khu, điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên rất thưa người đến tham quan.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Tết dương lịch năm 2022, thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên khá lạnh, nên rất ít người ra đường. Để ứng phó với tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nên ngoài chương trình văn nghệ được ghi hình phát trực tiếp trên truyền hình trong tối ngày 31/12 thì tỉnh không tổ chức các sự kiện văn hóa nào khác để tránh việc tụ tập đông người. Điều này cũng khiến đa số người dân trên địa bàn dành thời gian ở nhà đón năm mới và nghỉ lễ tại gia đình cùng người thân.

Tại các khu, điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cũng rất thưa người đến thăm. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Bảo tàng chỉ đón khoảng 100 lượt khách đến tham quan, chủ yếu từ một số đoàn khách nhỏ đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; số này chỉ bằng khoảng 10% so với thời điểm các năm trước, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát và diễn biến phức tạp.

Cũng theo bà Nga, trong 2 ngày nghỉ tới, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn sẽ tiếp tục mở cửa đón khách, song cũng không kỳ vọng cao có số lượng khách lớn đến thăm quan trong thời điểm này.

Các điểm du lịch ở Ninh Thuận, Bình Thuận vắng vẻ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch đầu tiên

Phóng viên Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM phản ánh, tại Ninh Thuận, Bình Thuận, ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, không khí tại các điểm du lịch nổi tiếng như: Vĩnh Hy, tháp Po Klong Girai và khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ ở tỉnh Ninh Thuận và Mũi Né, Bàu Trắng, Bình Thạnh ở tỉnh Bình Thuận… khá trầm lắng.

Tại tỉnh Ninh Thuận, các điểm đến quen thuộc như làng nho Thái An, Vườn quốc gia Núi Chúa; vịnh Vĩnh Hy, khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ,… dòng người qua lại không khác gì so với ngày thường.

Theo một số người dân buôn bán nhỏ ven đường 16/4 khu vực gần biển Bình Sơn - Ninh Chữ, cả ngày nay đường vắng hoe, thỉnh thoảng chỉ có 1 - 2 chiếc xe con chạy ngang qua. Khách đi thẳng xuống biển, ít ghé hàng quán.

“Mọi năm trước ngày lễ ở đây rất đông, bây giờ dịch bệnh người ta ít đi. Chỉ có một số người dân địa phương ở đây xuống tắm. Còn khách lạ ít ai tời đây. Bãi biển hôm nay vắng”, ông Phan Văn Quý, một người giữ xe ở bãi biển 16/4 cho biết.

Còn anh Nguyễn Huy, hơn 4 năm bán đồ lưu niệm ở khu vực chợ Du lịch ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, mọi năm vào tối giao thừa Tết Dương lịch, anh buôn bán đắt hàng, sang hôm sau cũng vậy, nhưng năm nay chỉ lưa thưa vài khách: “Sau thời gian bùng phát dịch, bây giờ người dân đã đi lại bình thường. Tết Tây này so với mọi năm thì không bằng do đợt dịch vừa rồi”.

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 1/1-30/4/2022 là giai đoạn 2, tỉnh Ninh Thuận thực hiện mở rộng phạm vi đón khách du lịch nội địa, kết nối các điểm đến thông qua các chương trình du lịch trọn gói của các công ty lữ hành. Du khách cũng có thể tham gia các chương trình du lịch tự túc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến thể Omicron nên nhiều người dè dặt khi đi du lịch.

Còn ở Bình Thuận, ngoài khu du lịch Mũi Né, TP.Phan Thiết có lượng khách khá đông đến từ TP.HCM, các khu du lịch khác như: Tiến Thành (TP.Phan Thiết), Bàu Trắng (huyện Bắc Bình), Bình Thạnh (huyện Tuy Phong)… khá thưa vắng du khách.

Ông Hồ Công Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Bình Thạnh, huyện Tuy Phong cho biết, sau một thời gian tạm đóng cửa các khu du lịch để phòng dịch, hôm nay là ngày đầu tiên khu du lịch mở cửa trở lại .

“Theo hướng dẫn của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, khu du lịch mới mở cửa sáng nay, có khoảng 40 khách, với khoảng 5-6 xe. Khách không ở lại mà chơi xong họ vào lại Phan Thiết”, ông Hồ Công Tiền cho hay.

Bình Thuận đã đón khách du lịch trở lại vào cuối tháng 10 vừa qua. Đến nay, đã có hơn 90 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách và cũng đã đón được gần 7.000 lượt khách. 

Tuy lượng khách không nhiều, nhưng những người làm du lịch ở hai địa phương Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn tin dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, lượng khách du lịch đến đây sẽ đông đúc hơn.

Khu vui chơi giải trí tại TP.HCM nhộn nhịp trong ngày đầu năm mới

Phóng viên Hoàng Minh/VOV-TPHCM thông tin, trái ngược với vẻ vắng vẻ ở nhiều địa phương trên cả nước, ngày đầu tiên năm mới 2022, đa số các điểm vui chơi, giải trí ở TP.HCM như Thảo Cầm Viên, Công viên Đầm Sen, Nhà Thờ Đức Bà, Đường sách Nguyễn Văn Bình… đều có khá đông người tới tham quan.

Tại cổng Thảo Cầm Viên (Quận 1), người dân tới xếp hàng mua vé đông đúc. Du khách tới vui chơi đa số là các gia đình có con nhỏ. Những người lớn phải trình thẻ xanh, khai báo y tế đầy đủ và mọi người đều thực hiện 5K.

Anh Nguyễn Trọng Văn (ngụ tại Quận 12) đưa vợ con đi từ sáng sớm để đến Thảo Cầm Viên cho biết, con trai anh ở nhà suốt nhiều tháng và gia đình hầu như không đi chơi đâu. Do vậy, anh quyết định đưa gia đình đi chơi đón năm mới. Dù Thảo Cầm Viên có đông người xếp hàng vào cửa, anh Văn không quá lo lắng khi nghe tin gần đây nhiều địa phương ở thành phố giảm cấp độ dịch:

“Nói chung là chỗ đông người thì đương nhiên ai cũng phải sợ. Nhưng mà có điều gần đây thấy tình hình dịch tại TP.HCM đã giảm bớt nên người ta cũng đỡ sợ hơn”, anh Nguyễn Trọng Văn nói.

Vợ chồng anh Vũ Văn Giang đi từ quận Bình Tân tới (Quận 1) để đưa con trai ghé vào Thảo Cầm Viên. Tuy nhiên, do thấy có nhiều người xếp hàng mua vé, anh Giang quyết định đưa vợ con đến Đường sách: “Mình tạo cho bé thói quen tiếp xúc với sách từ nhỏ để bé quen đọc sách. Mẹ cháu là giáo viên dạy học nên ưu tiên thói quen đọc cho bé”.

Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) là một trong khu vui chơi giải trí lớn với diện tích gần 50 hecta, trong đó có hơn 60% diện tích là cây xanh và 20% diện tích mặt hồ. Đến đây vui chơi trong dịp Tết Dương lịch, chị Phạm Như Uyên (ngụ huyện Củ Chi) an tâm vì ngay cả khi đông đúc, công viên vẫn rất rộng rãi thoáng mát chứ không chen chúc, đứng gần nhau. Chị Uyên đưa các cháu tới đây chơi sau một thời gian dài giãn cách, chỉ học online tại nhà.

“Hôm nay mình đi với cả gia đình luôn, dẫn mấy đứa cháu đi chơi. Mình chọn Đầm Sen vì nó cũng khá gần. Chỉ mong là dịch ổn định hơn để có kế hoạch đi chơi dài hơn, xa hơn”, chị Uyên chia sẻ.

Hiện TP.HCM vẫn còn một số điểm tham quan giải trí chưa mở cửa như Khu du lịch Suối Tiên (TP.Thủ Đức), hoặc chỉ đón khách dưới 50% công suất như: Khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3 (quận Bình Thạnh), Vườn du lịch sinh thái Minh Trân Garden (quận Tân Bình).

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc khu du lich Bình Quới cho biết, ngày đầu năm mới 2022, nơi đây chỉ tiếp nhận lượng khách 30-40% công suất để đảm bảo an toàn. Đa số vé vào được đặt từ trước, chủ yếu là hộ gia đình và những người đi theo nhóm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Dương lịch không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người
Tết Dương lịch không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Tết Dương lịch không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người

Tết Dương lịch không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới
Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Các biện pháp để đón Tết Dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh
Các biện pháp để đón Tết Dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

VOV.VN - Dưới đây là những biện pháp theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mà bạn cần áp dụng để bảo vệ bản thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Các biện pháp để đón Tết Dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

Các biện pháp để đón Tết Dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

VOV.VN - Dưới đây là những biện pháp theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mà bạn cần áp dụng để bảo vệ bản thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.