Vụ bắt cóc, giết người chấn động TP HCM:Dựng sẵn màn kịch "mỹ nhân kế"

VOV.VN - Vụ bắt cóc, giết người đã được 6 đối tượng lên kế hoạch chi tiết từ việc tìm địa điểm ra tay, mua các dụng cụ để khống chế nạn nhân

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT - Công an Quận 12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng có liên quan đến vụ người đàn ông chết ở tư thế trói tay, miệng dán băng keo trong căn nhà 3 tầng số 340/57, Tổ 7, KP10, P.Tân Chánh Hiệp vào ngày 21/10.

Các đối tượng bị bắt có Phạm Văn Thuận (SN 1990, ngụ ấp Phú Hòa, X.Phú Thịnh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang), Nguyễn Chí Thân (tự Thành, SN 1989) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 198, cùng ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về về hành vi: “Giết người, Cướp tài sản”, bắt khẩn cấp Phan Tuấn Hạnh (tự Châu, SN 1983, ngụ ấp 6, X.Phước Tuy, H.Cần Đước, tỉnh Long An, có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ngụ khóm 2, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi: “Cướp tài sản”.

6 đối tượng tham gia gây án (Ảnh: Trí thức trẻ)

Theo Công an TPHCM, tại cơ quan điều tra, ban đầu, các đối tượng quanh co chối cãi, nhưng trước những chứng cứ và sự quyết tâm của tổ trinh sát, cuối cùng các đối tượng cũng thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, Thuận cùng Hạnh, Hiển bàn kế hoạch tìm người có tài sản để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền. Nghe xong, Hạnh kể có quen ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, ngụ P15, Q5, hiện là giám đốc công ty TNHH SX TM Cơ điện Vĩnh Lộc trên đường Võ Văn Vân, X.Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh có nhiều tiền nên Hạnh rủ cả nhóm cướp tiền ông Thọ.

Thuận rủ thêm Thành và Hiệp (chưa xác định lai lịch) cùng tham gia, để chọn địa điểm thực hiện kế hoạch cướp tài sản của ông Thọ. Cả bọn đã chọn thuê căn nhà ở số 340/57, Tổ 7, KP10, P.Tân Chánh Hiệp của bà Hoàng Thị Khuyên cho kế hoạch bắt cóc tống tiền.

Biết ông Thọ thích gái đẹp, Hạnh giao cho Hiển nhắn tin cho ông Thọ lấy tên Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ngụ khóm 2, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạm trú KP 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) chủ động làm quen với ông Thọ. Diễm ở quê muốn lên Thành phố tìm nhà trọ ở để xin việc làm. Ông Thọ đã nhắn tin lại nhận lời giúp Diễm tìm phòng trọ khi lên Sài Gòn.

Ngày 21/10, Diễm gặp ông Thọ, nhờ chở lên nhà cậu mới thuê ở Q 12 để gửi quà cho cậu. Chuẩn bị cho kế hoạch, bọn chúng đã mua 1 cuộn dây dù màu trắng, 1 cái kéo, 3 cuộn băng keo màu xanh, 1 ống kim tiêm, 1 hộp khẩu trang y tế; 1 hộp găng tay y tế; 2 ổ khóa; 1 xấp giấy báo, 1 thùng nước suối và 2 roi điện.

Thấy cửa kính của ngôi nhà thuê không có rèm che, các đối tượng đã lấy báo dán kín các cửa kính của tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà để người ở bên ngoài không nhìn thấy.

Khoảng 14h45 ngày 21/10, ông Thọ chở Diễm đến nhà số 340/57, Tổ 7, KP.10, P.Tân Chánh Hiệp, bằng xe ô tô 7 chỗ ngồi màu trắng hiệu Susuki BS: 51A-577.96.  Vừa vào đến nơi, cả nhóm xông ra tấn công, quật ngã ông Thọ xuống nền nhà. Ông Thọ tri hô, bọn chúng nhét vài, bông gòn vào miệng, dùng băng keo dán nhiều vòng qua miệng, cổ và mắt ông Thọ, cho đến khi hết 3 cuộn băng keo. Bọn chúng cũng dùng dây dù và băng keo trói tay, trói chân ông Thọ lại, sau đó khiêng lên lầu 1 bỏ vào phòng ngủ.

Lục soát người ông Thọ, chúng lấy được 1 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đỏ, 1 ĐTDĐ hiệu Asus, 1 CMND và 160. 000 đồng rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi mang xe ô tô của ông Thọ bỏ ở lề đường KCN Tân Bình, bọn chúng gọi điện báo cho bà Khuyên có người bị trói trong nhà, yêu cầu bà đến giải cứu.

Sáng 23/10, biết tin ông Thọ đã chết, bọn chúng báo tin cho nhau biết để bỏ trốn. Thuận và Hạnh theo Hiển trốn về Châu Đốc, An Giang thì bị Công an Quận 12 bắt giữ.

Căn nhà các đối tượng thuê để gây án (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Căn cứ vào lời khai của Thuận, tổ công tác đã phối hợp với CAX.Hậu Lộc, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bắt được Nguyễn Chí Thân và Nguyễn Văn Hiệp vào lúc 18h ngày 23/10, khi 2 đối tượng này có mặt tại nhà của Hiệp.

Ngày 24/10, tổ trinh sát bắt tiếp Phan Thị Ngọc Diễm tại địa bàn P16, Q.Gò Vấp. Vật chứng thu giữ gồm: 1 xe ô tô BS: 51A-577.96, 1 xe mô tô BS: 64E1-126.49, 1 ĐTDD hiệu Nokia loại 107, màu đỏ.

Trước đó, theo thông tin trên Pháp luật TPHCM, vụ việc được phát hiện khi bà Khuyên nhận được cuộc điện thoại báo tin trong căn nhà bà cho thuê có người bị trói. Bà Khuyên đến kiểm tra thì phát hiện ông Thọ đã tử vong nên báo công an.

Hiện toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm ô tô và điện thoại đã được thu hồi đầy đủ. Công an quận 12 đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN, trước thành tích điều tra khám phá nhanh vụ trọng án được dư luận đặc biệt quan tâm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Quận 12 đã có khen thưởng, động viên đối với Ban chuyên án ngay trong chiều 26/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể đôi nam nữ nghi bị giết chết ở Lào Cai
Phát hiện thi thể đôi nam nữ nghi bị giết chết ở Lào Cai

VOV.VN - Trên đầu hai thi thể có dấu vết do vật cứng đập vào, khả năng có người thứ 3 giết chết.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ nghi bị giết chết ở Lào Cai

Phát hiện thi thể đôi nam nữ nghi bị giết chết ở Lào Cai

VOV.VN - Trên đầu hai thi thể có dấu vết do vật cứng đập vào, khả năng có người thứ 3 giết chết.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây
Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ được xác định là người vừa mãn hạn tù trờ về địa phương.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ được xác định là người vừa mãn hạn tù trờ về địa phương.

Nghệ An: Thi thể phụ nữ trong bao tải cột kín bỏ dưới giếng
Nghệ An: Thi thể phụ nữ trong bao tải cột kín bỏ dưới giếng

Người dân phát hiện thi thể trong một bao tải cột kín, bỏ dưới một giếng nước cách chỗ ở của nạn nhân khoảng 7km.

Nghệ An: Thi thể phụ nữ trong bao tải cột kín bỏ dưới giếng

Nghệ An: Thi thể phụ nữ trong bao tải cột kín bỏ dưới giếng

Người dân phát hiện thi thể trong một bao tải cột kín, bỏ dưới một giếng nước cách chỗ ở của nạn nhân khoảng 7km.

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể
Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

VOV.VN -Chiều 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố chính thức vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

VOV.VN -Chiều 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố chính thức vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Phát hiện thi thể nam giới với vết đâm ở ngực ngay trước tiệm rau
Phát hiện thi thể nam giới với vết đâm ở ngực ngay trước tiệm rau

Nhiều người sống ở khu vực mở cửa chuẩn bị buôn bán thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động trước một cửa hàng buôn bán rau.

Phát hiện thi thể nam giới với vết đâm ở ngực ngay trước tiệm rau

Phát hiện thi thể nam giới với vết đâm ở ngực ngay trước tiệm rau

Nhiều người sống ở khu vực mở cửa chuẩn bị buôn bán thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động trước một cửa hàng buôn bán rau.

Tá hỏa phát hiện thi thể bị trói tay, treo trên cây me ở vỉa hè
Tá hỏa phát hiện thi thể bị trói tay, treo trên cây me ở vỉa hè

Những người đi tập thể dục buổi sáng tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, hai tay bị trói quặt về phía sau lưng, đầu có vết thương

Tá hỏa phát hiện thi thể bị trói tay, treo trên cây me ở vỉa hè

Tá hỏa phát hiện thi thể bị trói tay, treo trên cây me ở vỉa hè

Những người đi tập thể dục buổi sáng tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, hai tay bị trói quặt về phía sau lưng, đầu có vết thương

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?
Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

 Lực lương chức năng đưa kẻ giết người cướp ô tô đến hiện trường khai quật tử thi nghi là của 2 vợ chồng người bạn mà hắn giết trước đó

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

 Lực lương chức năng đưa kẻ giết người cướp ô tô đến hiện trường khai quật tử thi nghi là của 2 vợ chồng người bạn mà hắn giết trước đó

Vụ giết người chấn động TP HCM: Bắt khẩn cấp 6 nghi can
Vụ giết người chấn động TP HCM: Bắt khẩn cấp 6 nghi can

Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch bắt cóc và cướp tài sản của một giám đốc công ty. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong trong tư thế bị trói.

Vụ giết người chấn động TP HCM: Bắt khẩn cấp 6 nghi can

Vụ giết người chấn động TP HCM: Bắt khẩn cấp 6 nghi can

Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch bắt cóc và cướp tài sản của một giám đốc công ty. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong trong tư thế bị trói.

Hành trình phá vụ án thi thể trong bao nylon ở miền Tây
Hành trình phá vụ án thi thể trong bao nylon ở miền Tây

Phong thường nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ. Sau đó, thanh niên lừa nạn nhân đến chỗ vắng để tâm sự rồi giết, cướp tài sản sau đó bỏ thi thể vào bao nylon phi tang.

Hành trình phá vụ án thi thể trong bao nylon ở miền Tây

Hành trình phá vụ án thi thể trong bao nylon ở miền Tây

Phong thường nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ. Sau đó, thanh niên lừa nạn nhân đến chỗ vắng để tâm sự rồi giết, cướp tài sản sau đó bỏ thi thể vào bao nylon phi tang.