Vụ cô gái Dao bị lừa bán: Chủ tịch Hội LHPN Lai Châu lên tiếng

VOV.VN - Nói về vụ mua bán phụ nữ ở Sìn Hồ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu cảm thấy rất đau xót.

Tiếp tục vụ việc cô gái Dao bị lừa bán sang Trung Quốc đến nay chưa được làm sáng tỏ, phóng viên VOV thường trú tại khu vực Tây Bắc phỏng vấn bà Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu về nội dung này.

Bà Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu

PV: VOV đã đăng tải loạt phóng sự điều tra phản ánh vụ lừa bán người ra nước ngoài xảy ra trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Là cơ quan đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên và cũng đã nhận được đơn thư tố giác của các nạn nhân, quan điểm của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu về vấn đề này như thế nào?

Bà Khoàng Thị Thanh Nga: Với chức năng nhiệm vụ của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sau khi nhận được 3 đơn tố cáo, chúng tôi đã chuyển các đơn đó sang các cơ quan chức năng, các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt chuyển các văn bản, đơn tố giác và công văn lên huyện Sìn Hồ và gửi về phòng hình sự của Công an tỉnh.

Mong các cơ quan chức năng sau khi giải quyết các vụ việc có kết quả như thế nào thì báo cáo lại để chúng tôi nắm được. Về phía Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ của huyện Sìn Hồ đến thăm hỏi gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình, cũng như người bị hại.

PV: Là một phụ nữ, bà có chia sẻ và đồng cảm gì với những chị em phụ nữ , nhất là trong vụ việc mua bán phụ nữ ở Sìn Hồ?

Bà Khoàng Thị Thanh Nga: Trong đơn tố cáo, nạn nhân 14, 15 tuổi đã bị lừa bán, tôi cảm thấy rất đau xót, rất thương các em.

PV: Lai Châu là tỉnh miền núi đông đồng bào dân tộc sinh sống. Bà có thể cho biết thực trạng chị em phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài mấy năm qua diễn biến như thế nào trên địa bàn?

Bà Khoàng Thị Thanh Nga: Lai Châu là tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, đồng bào ở vùng biên giới nhiều thì việc buôn bán cũng có xảy ra. Chị em bị lừa bán có nhiều yếu tố, đặc biệt đối với một số chị em thuộc gia đình khó khăn; những gia đình mà vợ chồng sống không hoà thuận, không có con, ở giáp biên giới thì cũng giao thương đi lại với nhau, thường thì họ sang biên giới làm ăn rồi, lấy chồng, lấy vợ bên Trung Quốc.

Có nhiều cháu gái mới lớn lười lao động, thích ăn mặc đẹp, thích đua đòi, có thể là bị rủ rê đi làm ăn, cũng nghĩ đi làm ăn thu nhập cao hơn nhưng chẳng may bị lừa. Vừa rồi chúng tôi cũng nhận được 3 đơn tố cáo của chị em phụ nữ trên xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ thì mới biết là cũng có sự việc xảy ra cách đây từ năm 2008, 2009 đến bây giờ.

PV: Bà có thể cho biết nhận thức của đồng bào, nhất là phụ nữ vùng sâu vùng xa có ảnh hưởng gì tới việc bị lừa bán sang Trung Quốc?

Bà Khoàng Thị Thanh Nga: Nhận thức của phụ nữ ở vùng sâu vùng xa cũng có hạn chế. Bởi vì họ không nghĩ là mình sẽ bị lừa bán hay là mình bị như vậy. Vừa rồi chúng tôi đã tổ chức các hoạt động, tuyên truyền vận động thì thấy nhiều chị em vẫn chưa nhận thức để biết được thế nào mua bán, thế nào là bị lừa bán.

PV: Qua các vụ việc như vậy, Hội liên hiệp Phụ nữ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào để người dân không mắc mưu những kẻ xấu?

Bà Khoàng Thị Thanh Nga: Chúng tôi đã tổ chức nhiều các chương trình đến từng thôn bản, từng hộ gia đình. Đặc biệt tuyên truyền với bà con, hội viên để làm sao tăng cường công tác phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em.

Hội phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức xã hội khác tổ chức công tác truyền thông. Từ đầu năm đến nay, Hội tổ chức 4-5 buổi tập huấn và truyền thông ở 2 xã của huyện Tân Uyên là Pắc Ta và Chung Đồng. Chúng tôi tổ chức truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa và các hoạt động để phòng tránh những việc dễ bị lừa gạt, bán, hay đi làm ăn xa…

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh cung cấp các số điện thoại cần liên lạc,  nếu ai bị buôn bán thì có thể liên lạc với các cơ sở, đơn vị để bảo vệ cho mình./.

PV: Xin cảm ơn bà!./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa
Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Đấu tranh, làm rõ, trước đó đối tượng Đỗ Thị Sen khai báo đã thực hiện 12 vụ, trong đó điều tra viên làm rõ, đấu tranh 7 vụ với 12 nạn nhân.

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Đấu tranh, làm rõ, trước đó đối tượng Đỗ Thị Sen khai báo đã thực hiện 12 vụ, trong đó điều tra viên làm rõ, đấu tranh 7 vụ với 12 nạn nhân.

Vụ cô gái Dao bị lừa bán sang Trung Quốc: Lời người thoát nạn
Vụ cô gái Dao bị lừa bán sang Trung Quốc: Lời người thoát nạn

VOV.VN - Những cô gái đã từng bị các đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc mong muốn cơ quan chức năng sớm cuộc điều tra, xử lý các đối tượng.

Vụ cô gái Dao bị lừa bán sang Trung Quốc: Lời người thoát nạn

Vụ cô gái Dao bị lừa bán sang Trung Quốc: Lời người thoát nạn

VOV.VN - Những cô gái đã từng bị các đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc mong muốn cơ quan chức năng sớm cuộc điều tra, xử lý các đối tượng.

Điều tra làm rõ vụ cô gái Dao ở Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc
Điều tra làm rõ vụ cô gái Dao ở Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu cho biết sẽ kiên quyết xử lý các vụ việc, tội phạm liên quan đến đến việc xâm hại nhân phẩm, sức khỏe con người.

Điều tra làm rõ vụ cô gái Dao ở Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc

Điều tra làm rõ vụ cô gái Dao ở Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu cho biết sẽ kiên quyết xử lý các vụ việc, tội phạm liên quan đến đến việc xâm hại nhân phẩm, sức khỏe con người.

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với chiêu đi làm lương cao
Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với chiêu đi làm lương cao

VOV.VN - Đối tượng Đỗ Thị Sen (SN 1988, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người.

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với chiêu đi làm lương cao

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với chiêu đi làm lương cao

VOV.VN - Đối tượng Đỗ Thị Sen (SN 1988, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người.

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy
Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ký ức kinh hoàng của cô gái Dao 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc
Ký ức kinh hoàng của cô gái Dao 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Mọi chuyện bắt đầu khi người bác ruột ở cùng bản gọi em Chẻo Mý Hin, cô bé người Dao 14 tuổi qua nhà và rủ em sang Trung Quốc chơi, thăm chị họ

Ký ức kinh hoàng của cô gái Dao 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Ký ức kinh hoàng của cô gái Dao 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Mọi chuyện bắt đầu khi người bác ruột ở cùng bản gọi em Chẻo Mý Hin, cô bé người Dao 14 tuổi qua nhà và rủ em sang Trung Quốc chơi, thăm chị họ