Vụ đạo diễn bị hành hung và khai mất tiền, Công an Cần Thơ lên tiếng

VOV.VN - Công an Cần Thơ cho rằng, thông tin vị đạo diễn mất số tiền 150 triệu đồng cùng 300 USD là chưa chính xác.

Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa nhận được đơn khiếu nại của ông Đặng Quốc Việt (SN 1972, ngụ phường 2, quận 3, TP.HCM) là đạo diễn, giảng viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM vừa bị công an quận đánh đập.

Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy ông Việt dương tính với chất Marijuana

Theo trình bày của ông Việt, ngày (9/11), ông đến TP. Cần Thơ với mục đích chụp ảnh cho một bộ phim 12H do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Khi đến Cần Thơ, ông có thuê một người xe ôm chở đi vòng quanh nội ô thành phố để chụp ảnh với giá 300.000đ/1 ngày. Khi đến cầu Quang Trung thì bị lực lượng Cảnh sát kiểm tra, sau đó ông cùng với người chạy xe ôm về Công an quận Ninh Kiều để làm việc. Ông Việt cho rằng, trong quá trình làm việc ông bị Công an đánh và bắt khai nhận có tàng trữ ma túy. Đến trưa cùng ngày, ông lên cơn đau khó thở nên được Công an quận Ninh Kiều đưa đến Bệnh viện.

Sau khi khám bệnh xong đến hơn 22 giờ cùng ngày, ông được đưa từ bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ về Công an phường Xuân Khánh. Tại đây, ông tiếp tục làm việc với Công an và thử nước tiểu một lần nữa, kết quả âm tính với ma túy. Đến 00 giờ 30 phút ngày (10/11) Công an phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật là cây gậy ba khúc và cho ông ra về.

Trong đơn, ông Việt cho biết thêm, trong lúc bị tạm giữ, tại cầu Quang Trung, ông có làm rơi số tài sản có giá trị là 150 triệu đồng và 300 USD. Sau khi được cho về, ông Việt về quê vợ ở An Giang và đến bệnh viện Đa khoa An Giang để điều trị.

Tại đây, ông được bác sĩ chuyên khoa chỉ định nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài. Chiều (12/11) ông Việt cùng người thân chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Công an quận Ninh Kiều đề nghị các đơn vị có liên quan báo cáo giải trình vụ việc. Theo đó, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày (9/11) Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ninh Kiều đi tuần tra, khi đến cầu Quang Trung phát hiện Tính chở theo một người đàn ông ngồi sau xe đang cầm một cây gậy ba khúc. Tại đây, lực lượng công an yêu cầu xuất trình giấy tờ thì người ngồi sau xe bỏ chạy được 5m thì bị ngã và lực lượng đã đưa cả hai về Công an quận Ninh Kiều để làm việc.

Qua làm việc Công an xác định người ngồi sau xe là ông Đặng Quốc Việt (sinh năm 1972), ngụ phường 2, quận 3, TP. HCM. Có thẻ hội viên Hội Điện ảnh TP.HCM và bản thân ông Việt chưa có tiền án, tiền sự. Công an quận Ninh Kiều cho rằng, lực lượng trinh sát và xung kích tham gia tuần tra đều xác định khi khống chế ông Việt không có ai đánh đập hay còng tay ông Việt. Quá trình tuần tra khống chế ông Việt không có đánh rơi đồ vật, tài sản gì; trên đường đưa ông Việt về trụ sở làm việc ông Việt cũng không có yêu cầu quay lại để tìm tài sản bị mất như trong đơn ông Việt nêu.

Trong quá trình làm việc ông Việt báo có tiền sử bị bệnh tim, mệt nên yêu cầu được đi bệnh viện. Công an quận Ninh Kiều đã đưa ông Việt đến bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ để khám. Sau khi làm các xét nghiệm thì ông Việt có dương tính với chất Marijuana. Đến khuya cùng ngày, ông Việt được đưa về công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều để tịch thu cây gậy 3 khúc mà ông mang theo bên mình. Sau đó ông Việt được cho về. Còn người chạy xe ôm chở ông Việt được xác định là Phan Trung Tính (SN 1975, ngụ TP. Cần Thơ). Phan Trung Tính, từng có tiền án về tội tàng trữ mua bán ma túy và bị xử phạt 8 năm tù, năm 2010 đã được tại ngoại.

Số lượng cần sa mà Công an thu giữ được của Phan Trung Tính - người chở ông Việt

Sau khi kiểm tra Cảnh sát phát hiện Tính có mang theo một số lượng cần sa dạng khô, tiến hành xét nghiệm, Phan Trung Tính dương tính với ma túy. Tính khai nhận mua cần sa của một người chưa rõ lai lịch về sử dụng. Còn về mối quan hệ giữa ông Việt và Tính thì không có liên quan gì, ông Việt chỉ thuê Tính chở đi chụp ảnh xung quanh thành phố Cần Thơ để tìm bối cảnh cho bộ phim 12H do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức với giá 300 ngàn đồng 1 ngày.

Riêng về số tài sản mà ông Việt có nêu trong đơn bị mất số tiền 150 triệu đồng và 300 USD, Công an Cần Thơ cho biết, lúc kiểm tra, trên người ông Việt chỉ mang theo một giỏ xách nhỏ đựng máy chụp hình, không thấy số tiền như ông đã nói. Ngoài ra, tiền viện phí của ông Việt cũng phải nhờ đến Công an chi trả. Các tài sản của ông Việt cũng được Công an trả lại./..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ phá chuyên án thầu đề cả tỷ đồng
Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ phá chuyên án thầu đề cả tỷ đồng

Công an thu giữ hơn 715 triệu đồng tiền mặt, 20 phơi đề với số tiền gần 450 triệu đồng, 26 điện thoại di động, có lưu nhiều tin nhắn, flie ghi âm số đề.

Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ phá chuyên án thầu đề cả tỷ đồng

Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ phá chuyên án thầu đề cả tỷ đồng

Công an thu giữ hơn 715 triệu đồng tiền mặt, 20 phơi đề với số tiền gần 450 triệu đồng, 26 điện thoại di động, có lưu nhiều tin nhắn, flie ghi âm số đề.

Công an Cần Thơ họp báo về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng
Công an Cần Thơ họp báo về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

VOV.VN -Nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh sự việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu và tiệm vàng bị phạt 295 triệu đồng.

Công an Cần Thơ họp báo về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

Công an Cần Thơ họp báo về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

VOV.VN -Nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh sự việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu và tiệm vàng bị phạt 295 triệu đồng.