Thừa thiên Huế: Tiếp nhận, trưng bày hai cổ vật triều Nguyễn phục vụ khách tham quan

VOV.VN - Sáng nay (17/4), tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ tiếp nhận trưng bày hai cổ vật triều Nguyễn đã thắng đấu giá ở nước ngoài.

Hai cổ vật gồm: mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn sẽ được trưng bày và mở cửa miễn phí tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế từ hôm nay đến hết 17/5.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, các hiện vật đã được thẩm định thông qua hội đồng gồm các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật. Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn là những cổ vật có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với đời sống cung đình triều Nguyễn, có giá trị văn hóa, lịch sử.

Các hiện vật đã bổ sung vào nguồn cổ vật của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế với bề dày lịch sử gần 100 năm, gắn bó mật thiết với quần thể kiến trúc cung đình Huế.

Trước đó, Tập đoàn Sunshine tham gia đấu giá thành công và mua được mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn. Hai cổ vật được nhà đấu giá Balclis đưa ra đấu giá hồi cuối tháng 10/2021 tại Tây Ban Nha. 

Kết quả, mũ quan triều Nguyễn được bán với giá 600.000 Euro (gần 16 tỷ đồng) và áo Nhật Bình được bán với giá 160.000 Euro (hơn 4 tỷ đồng), chưa tính các khoản phí, thuế theo quy định.

Sau đó, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Sunshine đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tặng nhằm mục đích trưng bày. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Qua sự việc tập đoàn Sunshine tham gia đấu giá và bàn giao cổ vật lại cho tỉnh Thừa Thiên Huế bảo quản và phát huy giá trị của cổ vật thì chúng tôi đánh giá rất cao hướng đi này.

Đây là giải pháp để chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế có thể tiếp nhận thêm nhiều hiện vật của triều Nguyễn đang lưu lạc khắp thế giới để có thể đưa về giới thiệu, trưng bày với người dân Huế và người dân Việt Nam trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", chương trình "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản" sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2022.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d'Or - Nối miền di sản

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", chương trình "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản" sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2022.

Lễ hội đền - đình Sượt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Lễ hội đền - đình Sượt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - Lễ hội truyền thống đền - đình Sượt vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và được UBND tỉnh Hải Dương đưa vào danh sách các tuyến điểm du lịch của địa phương.

Lễ hội đền - đình Sượt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội đền - đình Sượt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - Lễ hội truyền thống đền - đình Sượt vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và được UBND tỉnh Hải Dương đưa vào danh sách các tuyến điểm du lịch của địa phương.

Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Xã Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) với các lễ hội truyền thống và tiềm năng du lịch cộng đồng đang phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, trong hành trình du lịch về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Xã Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) với các lễ hội truyền thống và tiềm năng du lịch cộng đồng đang phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, trong hành trình du lịch về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam.