Vụ tham ô 26,5 tỷ đồng: Một bị can là vợ nguyên Phó Bí thư Huyện ủy

VOV.VN - Thủ quỹ Trần Thị Huệ vừa bị khởi tố được xác định là vợ của nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ Nguyễn Văn Thành.

Như tin đã đưa, ngày 15/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ký các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam đối với hai bị can: Nguyễn Thị Minh Liễu, là kế toán trưởng và Trần Thị Huệ, thủ quỹ (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ) về tội tham ô. Trong đó, bị can Liễu được xác định là chủ mưu, bị can Huệ là người tiếp tay giúp sức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ (Lai Châu), nơi để xảy ra vụ việc tham ô.

Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cung cấp, từ năm 2017 đến tháng 5/2019, hai bị can trên đã cấu kết với nhau nhiều lần rút tiền của cơ quan để chi tiêu vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả. Số tiền các bị can đã can rút là 26,5 tỷ đồng, từ các mục chi phí học tập, chi phí thường xuyên, trong đó phần lớn là nguồn hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người...

Thủ quỹ Trần Thị Huệ được xác định là vợ của nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ Nguyễn Văn Thành. Sau khi sự việc xảy ra, xét thấy mình đã vi phạm các quy định của Đảng khi để vợ vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2019, ông Thành đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng và hiện làm chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Sìn Hồ.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xác định các trường hợp có liên quan. Đặc biệt, huyện đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng phòng và cán bộ Phòng Giáo dục, Kho bạc; đồng thời kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối khi để xảy ra vi phạm.

Ông Bùi Văn Tuấn cho biết: "Quan điểm của huyện là sau khi có kết quả điều tra của cơ quan điều tra thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật và nếu là đảng viên thì phải đúng theo quy định của điều lệ đảng. Huyện sẽ quyết tâm xử lý việc phòng ngừa, chống tham nhũng, tham ô, nhất là ở các đơn vị liên quan đến kinh tế. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng theo quy định của điều lệ đảng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân
Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

VOV.VN - Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

VOV.VN - Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Tham ô 200 triệu đồng, trốn 9 năm vẫn không thoát
Tham ô 200 triệu đồng, trốn 9 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thanh Điền vừa bị bắt giữ sau gần 9 năm lẩn trốn sau khi chiếm đoạt tiền lương của giáo viên.

Tham ô 200 triệu đồng, trốn 9 năm vẫn không thoát

Tham ô 200 triệu đồng, trốn 9 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thanh Điền vừa bị bắt giữ sau gần 9 năm lẩn trốn sau khi chiếm đoạt tiền lương của giáo viên.

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản
Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.