Xe khách chở gỗ lậu điên cuồng tông móp xe kiểm lâm khi bị truy đuổi

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang truy bắt kẻ dùng xe khách chở gỗ lậu hung hãn tông móp xe của kiểm lâm. 

Ngày 13/12, ông Trần Mạnh Luật - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an truy bắt kẻ chống đối, lao xe tấn công lực lượng kiểm lâm khi chở gỗ lậu.

Chiếc xe khách chở gỗ lậu hung hãn tông móp đầu xe kiểm lâm khi bị truy đuổi.
Trước đó, khoảng 22h ngày 11/12, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) nhận tin báo có xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 75C - 02.777 vận chuyển gỗ lậu chạy từ bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) theo hướng về xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) trên đường 12A nên tổ chức lực lượng kiểm tra xe ô tô nói trên.
Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm lâm ra tín hiệu dừng lại, lái xe không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy về hướng ngã 3 Khe Ve.

Khi chiếc xe nói trên chạy đến trước Trạm Kiểm lâm La Trọng thuộc bản La Trọng 2, lực lượng kiểm lâm tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà đạp ga, tăng tốc tông vào xe của kiểm lâm.

Chiếc xe khách chở một lượng lớn gỗ lậu. 
Cú tông mạnh khiến xe của lực lượng kiểm lâm hư hỏng nặng phần đầu. Ô tô chở gỗ lậu cũng bị trượt xuống rãnh thoát nước, đâm vào gốc cây ven đường thì mới dừng lại. Tuy nhiên, lợi dụng trời tối, địa hình hiểm trở, 2 kẻ trên chiếc xe chở gỗ lậu nhanh chóng bỏ trốn. 

Kiểm tra chiếc xe phi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 10 hộp gỗ bời lời (thuộc nhóm 4) với khối lượng 1,014m3; trên mặt gỗ không có dấu búa kiểm lâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển gỗ lậu, đâm hỏng xe công vụ rồi bỏ trốn
Vận chuyển gỗ lậu, đâm hỏng xe công vụ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Phát hiện tổ công tác, đối tượng cố tình đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, dùng phương tiện đâm vào xe công vụ. 

Vận chuyển gỗ lậu, đâm hỏng xe công vụ rồi bỏ trốn

Vận chuyển gỗ lậu, đâm hỏng xe công vụ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Phát hiện tổ công tác, đối tượng cố tình đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, dùng phương tiện đâm vào xe công vụ. 

31 hộp gỗ lậu cất giấu tinh vi trong thùng xe tải
31 hộp gỗ lậu cất giấu tinh vi trong thùng xe tải

VOV.VN - Qua kiểm tra, đội tuần tra phát hiện có 31 hộp gỗ với độ dày từ 40-50 cm, chiều dài từ 3-5 mét được được cất giấu trong thùng xe tải.

31 hộp gỗ lậu cất giấu tinh vi trong thùng xe tải

31 hộp gỗ lậu cất giấu tinh vi trong thùng xe tải

VOV.VN - Qua kiểm tra, đội tuần tra phát hiện có 31 hộp gỗ với độ dày từ 40-50 cm, chiều dài từ 3-5 mét được được cất giấu trong thùng xe tải.

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố
Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

VOV.VN - Ông Thái đã nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng "râu" để không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của người này.

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

VOV.VN - Ông Thái đã nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng "râu" để không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của người này.

Quảng Nam bắt vụ vận chuyển gỗ lậu
Quảng Nam bắt vụ vận chuyển gỗ lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 phách gỗ, gồm: gỗ Huỳnh Đường, gỗ Dỗi, gỗ Phay với tổng khối lượng gần 2m3.

Quảng Nam bắt vụ vận chuyển gỗ lậu

Quảng Nam bắt vụ vận chuyển gỗ lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 phách gỗ, gồm: gỗ Huỳnh Đường, gỗ Dỗi, gỗ Phay với tổng khối lượng gần 2m3.

Truy tìm kẻ cướp súng kiểm lâm, mở đường cho xe chở gỗ lậu tẩu thoát
Truy tìm kẻ cướp súng kiểm lâm, mở đường cho xe chở gỗ lậu tẩu thoát

VOV.VN - Kết quả ban đầu xác định được đối tượng cướp súng tên Vũ (từng là nhân công trồng rừng của công ty lâm nghiệp Phúc Phong Gia Lai).

Truy tìm kẻ cướp súng kiểm lâm, mở đường cho xe chở gỗ lậu tẩu thoát

Truy tìm kẻ cướp súng kiểm lâm, mở đường cho xe chở gỗ lậu tẩu thoát

VOV.VN - Kết quả ban đầu xác định được đối tượng cướp súng tên Vũ (từng là nhân công trồng rừng của công ty lâm nghiệp Phúc Phong Gia Lai).