Xông vào trụ sở công an phường đánh người để trút giận thay vợ

VOV.VN - Biết vợ bị hàng xóm đánh, người đàn ông không kiềm chế được cơn nóng giận lao vào trụ sở công an phường hành hung, gây thương tích cho anh H.

Thông tin điều tra ban đầu, do nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ngày 22/9, ông Nguyễn Chí H. (trú tại phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có lời qua tiếng lại với người hàng xóm là bà N.T.M.H. Quá trình này, hai bên xảy ra xô xát nhẹ.

Ông H. được cho là bị đánh khi đến trụ sở công an trình báo sự việc. Ảnh: Báo Pháp luật. TP HCM.

Sau sự việc trên, ông H. lên cơ quan công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trình báo sự việc để được giải quyết. Tuy nhiên, trong lúc ông H. đang viết tường trình tại công an phường thì bị một người đàn ông đến dùng vật cứng đánh vào đầu, gây thương tích.

Ngay sau đó, cán bộ công an phường Bách Khoa đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Danh tính người đánh ông H. ngay sau đó được xác định là ông L.V.K (chồng bà H.).

Tại trụ sở công an phường, ông K. tường trình do nghe thông tin vợ bị đánh, nên ông K. đã đi tìm và tới trụ sở công an phường hành hung ông H..

Lãnh đạo công an phường Bách Khoa thông tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo lên cơ quan công an quận Hai Bà Trưng để điều tra, làm rõ vụ việc. Những người liên quan cũng đã được mời lên cơ quan công an viết tường trình, phục vụ công tác thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người vì bị cho là nhìn đểu
Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người vì bị cho là nhìn đểu

VOV.VN - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ với đối tượng Nguyễn Đăng Khôi (SN 1984, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi hành hung người dân.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người vì bị cho là nhìn đểu

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người vì bị cho là nhìn đểu

VOV.VN - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ với đối tượng Nguyễn Đăng Khôi (SN 1984, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi hành hung người dân.

Đối tượng đánh người, ném đá vào nhà có thể bị xử lý thế nào?
Đối tượng đánh người, ném đá vào nhà có thể bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi ném đá làm hư hỏng tài sản và đánh người nếu thương tích trên 11% thì đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Đối tượng đánh người, ném đá vào nhà có thể bị xử lý thế nào?

Đối tượng đánh người, ném đá vào nhà có thể bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi ném đá làm hư hỏng tài sản và đánh người nếu thương tích trên 11% thì đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt
Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Vợ chồng anh Trung cùng một số người bạn đi ăn khuya thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới ngất xỉu

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Vợ chồng anh Trung cùng một số người bạn đi ăn khuya thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới ngất xỉu

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê
Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

VOV.VN - Anh Sửu đưa máy đến huyện khác gặt thuê thì bị Hoàng yêu cầu nộp tiền “bảo kê” 40.000 đồng/1 sào lúa. Khi không đóng đủ tiền, anh Sửu bị đánh đập.

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

VOV.VN - Anh Sửu đưa máy đến huyện khác gặt thuê thì bị Hoàng yêu cầu nộp tiền “bảo kê” 40.000 đồng/1 sào lúa. Khi không đóng đủ tiền, anh Sửu bị đánh đập.

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản
Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản.

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản.