10 dấu hiệu cho thấy bạn đang là nô lệ của tình yêu

VOV.VN - Bạn nên cân nhắc mối quan hệ của mình khi có những dấu hiệu cho thấy sự phụ thuộc, rất dễ trở thành "nô lệ tình yêu".

Nhận thấy tình yêu của đời sau lần gặp đầu tiên: Bạn có thể "đổ rạp" trước một anh chàng nhờ ngoại hình của anh ấy, tuy nhiên, nên xem xét kỹ bởi tính cách mới là điều quan trọng. Hơn nữa, đừng quá nóng vội mà hãy chờ một thời gian, "nguội đi" xem bạn cảm thấy thế nào.
Bỏ bê bạn bè để làm hài lòng người yêu: Có thể, thời gian mới bắt đầu mối quan hệ, bạn thường tập trung vào người đó và muốn chia sẻ mọi thứ với bạn bè. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự lựa chọn bạn để kể những câu chuyện ấy. Đặc biệt, đừng lãng quên bạn bè khi yêu.
Không chịu được khi người yêu không ở cạnh: Khi dành thời gian cho bản thân không có nghĩa là hai người đang rời xa nhau. Lo lắng cho người kia có thể tốt nhưng nên dừng ở một mức độ, nếu không nó có thể tồi tệ đi.
Không thể nói "Không": Bạn không nhất thiết phải chấp nhận mọi đòi hỏi, yêu cầu của người yêu. Để làm hài lòng người khác mà đánh mất bản thân thì cuối cùng điều đó sẽ không được đánh giá cao.
Lý tưởng hóa người yêu: Khi bắt đầu mối quan hệ, điều quan trọng là hãy nghe nhiều hơn nói.  Đừng bao giờ tự lừa dối bản thân rằng họ đang chỉ đường hay muốn mối quan hệ trở nên tốt hơn khi họ đưa ra những lời cảnh báo, bởi họ có thể nghĩ bạn không phù hợp hoặc không muốn bạn ở bên cạnh.
Quên đi sở thích cá nhân: Đừng vì ai đó mà bỏ quên đi niềm đam mê của bản thân. Một người tích cực là người tôn trọng sở thích của người khác, ủng hộ họ chứ không phải khiến họ từ bỏ chúng.
Bỏ qua những dấu hiệu báo động: Tất cả chúng ta đều chỉ nỗ lực thay đổi khi bạn dũng cảm thể hiện giá trị bản thân trong mối quan hệ.
 Tin tưởng người yêu hoàn toàn: Nếu bạn bị bắt làm cái gì đó vì áp lực từ người yêu, có nghĩa bạn đang đánh mất giá trị bản thân. Bạn chỉ nên đồng ý những yêu cầu cho là thỏa đáng, nếu cứ cố gắng chấp nhận thì cuối cùng họ sẽ dần mất hứng thú với bạn.
Ghen tuông quá đáng: Ghen tuông quá mức có thể khiến bạn mất người yêu bởi không ai có thể chịu đựng được sự không tin tưởng và suốt ngày phải giải thích về tình yêu. 
 Biện minh cho hành vi xấu của người yêu: Khi yêu, nhiều người thường có xu hướng bao che những hành động xấu của người ấy. Bạn nên chú ý đến hành vi của nửa kia với người khác để có thể tạo dựng được cuộc sống bền vững./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 "tuyệt chiêu" giúp bạn giã biệt một mối tình
7 "tuyệt chiêu" giúp bạn giã biệt một mối tình

VOV.VN -  Thay vì nghĩ đây là tình yêu duy nhất của đời mình, bạn hãy coi đó là quá khứ và ngẩng cao đầu bước tiếp, tìm một cơ hội mới.

7 "tuyệt chiêu" giúp bạn giã biệt một mối tình

7 "tuyệt chiêu" giúp bạn giã biệt một mối tình

VOV.VN -  Thay vì nghĩ đây là tình yêu duy nhất của đời mình, bạn hãy coi đó là quá khứ và ngẩng cao đầu bước tiếp, tìm một cơ hội mới.

Những câu hỏi bạn nên nghĩ trước khi quyết định chia tay
Những câu hỏi bạn nên nghĩ trước khi quyết định chia tay

VOV.VN -Trước khi quyết định chia tay một ai đó, bạn nên cân nhắc về việc có nên từ bỏ hay không, hãy tự hỏi mình một vài câu hỏi để sau này không hối hận.

Những câu hỏi bạn nên nghĩ trước khi quyết định chia tay

Những câu hỏi bạn nên nghĩ trước khi quyết định chia tay

VOV.VN -Trước khi quyết định chia tay một ai đó, bạn nên cân nhắc về việc có nên từ bỏ hay không, hãy tự hỏi mình một vài câu hỏi để sau này không hối hận.