Rằm tháng 7: Lưu ý về cúng lễ Vu Lan và cúng chúng sinh

VOV.VN - Dịp rằm tháng 7 âm lịch, ngoài việc cúng thần linh, cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn có lễ cúng bố thí cho các cô hồn không nơi nương tựa.

Theo Phật giáo, rằm tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người thể hiện lòng hiếu nghĩa không chỉ với những người quá cố mà còn cả với những người đang sống. Đó là hạnh hiếu của nhà Phật và tâm hiếu của mọi người.

Lễ Vu Lan nên cúng cỗ chay hay mặn, việc đốt vàng mã có cần thiết?

Mùa Vu Lan, mọi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng thần linh, gia tiên. Theo Thượng tọa Thích Đồng Huệ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rằm tháng 7 nên cúng cỗ chay là tốt nhất. Người dân mua sắm lễ thật nhiều nhưng có khi chỉ thắp nén nhang với một cốc nước trắng cũng tốt, quan trọng nhất là lòng thành.

Về việc đốt vàng mã ngày rằm tháng 7, Thượng tọa Thích Đồng Huệ cho rằng, cứ nhân ngày này, nhiều người đốt vàng mã bừa bãi gây lãng phí tiền của và làm ô nhiễm môi trường. Nếu muốn theo tục lệ từ thời xưa thì chúng ta có thể đốt một chút để giải quyết vấn đề tư tưởng, chứ theo nhà Phật là không nên.

Đốt vàng mã ngày rằm tháng 7.

Cúng chúng sinh vào ngày nào, có nên cúng ở nhà?

Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm còn là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn, để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng như những người chết trận, những bào thai, người chết oan, chết đói, người lưu vong đất khách quê người...

Theo quan niệm dân gian, vào dịp này, những người còn sống báo đền ân đức, cúng lễ niệm kinh, lòng thành tín ngưỡng cảm động đến trời xanh, tự nhiên các Ngài cai quản mở cửa ngục cho chúng sinh thoát khỏi cảnh trầm luân gọi là xá tội vong nhân.

Cúng chúng sinh không nhất thiết phải tổ chức vào ngày giờ nào mà tùy điều kiện, có thể cúng trong tiết tháng 7, từ mùng 1 đến hết ngày 14, thường mọi người cúng trong 1 tuần từ ngày mùng 8 đến hết ngày 14 âm lịch, Thượng tọa Thích Đồng Huệ nói.

Về việc có nên làm lễ cúng chúng sinh tại nhà, hiện mỗi người một quan niệm. Theo Thượng tọa Thích Đồng Huệ, "đất có thổ công, sông có hà bá", các gia đình chỉ nên cúng thổ công, gia tiên, còn cúng chúng sinh nên đến các đền chùa, những nơi thờ cúng tập trung. Vào dịp này, nếu các gia đình thành tâm thì nên phóng sinh chim, cá sẽ rất tốt.

"Tại sao chúng ta tưởng nhớ, thờ cúng những người đã khuất mà lại không thể trợ duyên, không giúp đỡ những người còn sống. Tâm ý của nhà Phật muốn gợi đến tấm lòng, động đến tri kiến và nhận thức của mỗi người. Hãy yêu thương những người còn sống, đùm bọc, chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau, không phải chỉ là giữa những người ruột thịt mà với cả cộng đồng xã hội, đó chính là lòng hiếu hạnh mà mỗi người nên hướng tới", Thượng tọa Thích Đồng Huệ chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí quyết để cha mẹ bạn sống lâu hơn
Bí quyết để cha mẹ bạn sống lâu hơn

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học California gần đây đã phát hiện ra bí quyết để kéo dài tuổi thọ của người lớn tuổi. Bí quyết thực sự vô cùng đơn giản.

Bí quyết để cha mẹ bạn sống lâu hơn

Bí quyết để cha mẹ bạn sống lâu hơn

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học California gần đây đã phát hiện ra bí quyết để kéo dài tuổi thọ của người lớn tuổi. Bí quyết thực sự vô cùng đơn giản.

Ngày của Mẹ: Ngẫm về 10 điều mà mẹ chưa từng nói với bạn
Ngày của Mẹ: Ngẫm về 10 điều mà mẹ chưa từng nói với bạn

VOV.VN -Sự tôn vinh cao quý nhất dành cho những người mẹ là sự hiếu thảo và thấu hiểu tình mẹ của những người con.

Ngày của Mẹ: Ngẫm về 10 điều mà mẹ chưa từng nói với bạn

Ngày của Mẹ: Ngẫm về 10 điều mà mẹ chưa từng nói với bạn

VOV.VN -Sự tôn vinh cao quý nhất dành cho những người mẹ là sự hiếu thảo và thấu hiểu tình mẹ của những người con.

Mùa Vu Lan - Nhớ ơn sâu, nghĩa nặng, tình nồng
Mùa Vu Lan - Nhớ ơn sâu, nghĩa nặng, tình nồng

VOV.VN -Tháng Bảy,, mùa Vu lan thắng hội, mùa của hội ngộ, yêu thương, mùa nhắc chúng ta luôn sống với lòng biết ơn, biết ơn con người, biết ơn cuộc đời.

Mùa Vu Lan - Nhớ ơn sâu, nghĩa nặng, tình nồng

Mùa Vu Lan - Nhớ ơn sâu, nghĩa nặng, tình nồng

VOV.VN -Tháng Bảy,, mùa Vu lan thắng hội, mùa của hội ngộ, yêu thương, mùa nhắc chúng ta luôn sống với lòng biết ơn, biết ơn con người, biết ơn cuộc đời.

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha
Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

VOV.VN - Từ hơn nửa thế kỷ nay, biểu tượng của Lễ Vu Lan ở Việt Nam là những bông hồng để cài lên ngực áo mỗi người, như một ngầm ý những ai còn Mẹ còn Cha…

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

Mùa Vu Lan báo hiếu: Hoa hồng tặng Mẹ - Hương thơm gửi Cha

VOV.VN - Từ hơn nửa thế kỷ nay, biểu tượng của Lễ Vu Lan ở Việt Nam là những bông hồng để cài lên ngực áo mỗi người, như một ngầm ý những ai còn Mẹ còn Cha…