Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/11/2023.

Mỹ lên kế hoạch viện trợ vũ khí trị giá 425 triệu USD cho Ukraine: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine ngày 3/11, bao gồm tên lửa chống máy bay không người lái và đạn dược. Theo tài liệu mà hãng tin Reuters tiếp cận, gói viện trợ theo kế hoạch của Mỹ dành cho Ukraine lần này bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser trị giá khoảng 300 triệu USD để chống máy bay không người lái (UAV). Ngân sách cho số vũ khí này đến từ chương trình Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp, thay vì lấy từ kho vũ khí của Mỹ.

Nga bắn hạ tiêm kích Su-27, phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy máy bay chiến đấu Su-27 và một trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Trong khi đó, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận.

Vấn đề nan giải của Ukraine trước mối đe dọa mới từ UAV cảm tử Nga: UAV Lancet đã chứng tỏ là vũ khí hiệu quả nhất của Nga để nhắm mục tiêu vào các loại pháo tiên tiến do phương Tây cung cấp cho Ukraine ở tiền tuyến. Nếu chúng được cải thiện phạm vi hoạt động để tiếp cận các căn cứ không quân ở xa hơn, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Kiev.

>>> Vấn đề nan giải của Ukraine trước mối đe dọa mới từ UAV cảm tử Nga

Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân, Nga cảnh báo “chớ đùa với lửa”: Nga cảnh báo Ukraine có thể gây ra nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân sau khi nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ gần nhà máy Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy Zaporizhzhia, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu tháng 3/2022, có 6 lò phản ứng làm mát bằng và điều tiết bằng nước VVER-1000 V-320 do Liên Xô thiết kế có chứa Uranium 235.

Nga ra đòn nhử để buộc Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị tham chiến?: Trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang đình trệ, giới quan sát cho rằng, Nga đang cố gắng tấn công một số khu vực như Avdiivka và Kupiansk để buộc Kiev phải đưa toàn bộ lực lượng dự bị vào tham chiến.

>>> Nga ra đòn nhử để buộc Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị tham chiến?

UAV Nga phá hủy xe tăng Leopard ở hướng Zaporizhzhia: Hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy UAV tiếp cận chiếc xe tăng Leopard của Ukraine đang di chuyển trên một con đường ở Zaporizhzhia, sau đó tấn công bằng cách lao vào mục tiêu. Cảnh quay từ một UAV khác cho thấy chiếc xe tăng bốc cháy sau đó. Với khả năng tấn công chớp nhoáng, những chiếc UAV của Nga đã nhiều lần chứng tỏ khả năng phá hủy xe tăng cũng như các phương tiện bọc thép khác của Ukraine trên chiến trường.

Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine: Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ USD cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, Thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng, phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và dải Gaza.

>>> Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine

Đặc nhiệm Nga sử dụng súng cối triệt âm Gall tấn công cứ điểm Ukraine: Trang Avia.pro dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 đưa tin, các đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân khu miền Trung của nước này đã sử dụng súng cối triệt âm Gall trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Các binh sỹ của đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân khu miền Trung đã sử dụng súng cối Gall, kết hợp với các tổ súng máy, bệ bắn tỉa và chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cất cánh cho nhiều loại máy bay không người lái trong khi tránh gây sự chú ý đối với Ukraine. Việc điều chỉnh hỏa lực và đánh giá thiệt hại của đối phương do máy bay không người lái đảm nhiệm”.

Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy Than cốc Avdiivka: Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Avdiivka, cho biết Nga đang tập trung nỗ lực vào sườn phía Bắc Avdiivka và tiến hành các hoạt động tấn công liên tục bất chấp mưa lớn trong khu vực. Theo một nhà quan sát quân sự Ukraine, lực lượng Nga đã vượt qua tuyến đường sắt gần làng Stepove (cách thị trấn Avdiivka 3 km về phía Bắc) và đang chuẩn bị tấn công Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka (ACCP) ở phía bắc Avdiivka từ những vị trí mới chiếm được này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Nga sử dụng súng cối triệt âm Gall tấn công cứ điểm Ukraine
Đặc nhiệm Nga sử dụng súng cối triệt âm Gall tấn công cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Trang Avia.pro dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 đưa tin, các đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân khu miền Trung của nước này đã sử dụng súng cối triệt âm Gall trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đặc nhiệm Nga sử dụng súng cối triệt âm Gall tấn công cứ điểm Ukraine

Đặc nhiệm Nga sử dụng súng cối triệt âm Gall tấn công cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Trang Avia.pro dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 đưa tin, các đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân khu miền Trung của nước này đã sử dụng súng cối triệt âm Gall trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine
Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine

VOV.VN - Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ USD cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, Thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng, phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và dải Gaza.

Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine

Cuộc chiến đằng sau việc Hạ viện Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine

VOV.VN - Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ USD cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, Thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng, phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và dải Gaza.

Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân, Nga cảnh báo “chớ đùa với lửa”
Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân, Nga cảnh báo “chớ đùa với lửa”

VOV.VN - Nga ngày 2/11 cảnh báo Ukraine có thể gây ra nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân sau khi nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ gần nhà máy Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân, Nga cảnh báo “chớ đùa với lửa”

Ukraine tập kích UAV gần nhà máy điện hạt nhân, Nga cảnh báo “chớ đùa với lửa”

VOV.VN - Nga ngày 2/11 cảnh báo Ukraine có thể gây ra nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân sau khi nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ gần nhà máy Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí “diệt UAV Lancet”
Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí “diệt UAV Lancet”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, Mykhailo Fedorov xác nhận hệ thống tác chiến điện tử “diệt UAV Lancet” đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm và bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí “diệt UAV Lancet”

Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí “diệt UAV Lancet”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, Mykhailo Fedorov xác nhận hệ thống tác chiến điện tử “diệt UAV Lancet” đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm và bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

Nga bắn hạ tiêm kích Su-27, phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine
Nga bắn hạ tiêm kích Su-27, phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy máy bay chiến đấu Su-27 và một trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận.

Nga bắn hạ tiêm kích Su-27, phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine

Nga bắn hạ tiêm kích Su-27, phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy máy bay chiến đấu Su-27 và một trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận.