VOV.VN - Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.
VOV.VN - Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá mở ra nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các ĐBQH đề nghị cần tăng cường bảo vệ người dùng trước nguy cơ AI bị lợi dụng tạo hình ảnh, thông tin giả mạo, bôi nhọ danh dự cá nhân.
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, giàu có mà không bảo vệ được quyền nhân thân, quyền riêng tư thì cuộc sống cũng không an toàn và hạnh phúc đầy đủ. Do đó, các đại biểu tán thành cao sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
VOV.VN - Cách tiếp cận với vấn đề nhân quyền tại mỗi quốc gia luôn có sự khác nhau, do đó, quan trọng nhất là đối thoại để giảm đi sự khác biệt và tìm sự tương đồng để cùng thúc đẩy bảo vệ quyền con người.
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định, việc triển khai các khuyến nghị UPR qua các chu kỳ bổ trợ cho những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của Việt Nam.
VOV.VN - Hiến pháp 2013 lần đầu tiên chỉ rõ trách nhiệm của Nhà nước là "công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân", trách nhiệm của Chính phủ là “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.
VOV.VN - Sáng nay (8/12), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Thành tựu thúc đẩy và bảo vệ Quyền con người trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam" nhân kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn phổ quát về quyền con người (10/12/1948-10/12/2023) và 30 năm Hội nghị Thế giới về quyền con người thông qua bản Tuyên bố và Chương trình hành động viên.
VOV.VN - Ngày 11/10/2022 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam.
VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận định, vẫn còn bất cập trong quy định về cơ chế hữu hiệu để bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến pháp.
VOV.VN - Nói về “quyền con người” mà không đặt “quyền được sống” ở vị trí cao nhất thì sẽ là thiếu sót.