VOV.VN - Sáng 27/12, tại Bệnh viện Ung bướu, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các sở, ngành và lực lượng vũ trang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân quy mô cấp thành phố.
VOV.VN - Một nghiên cứu do ADAC (Đức) thực hiện vừa đưa ra kết luận: Người lái và hành khách trong xe điện không tiếp xúc với mức bức xạ nguy hiểm - mức độ trường điện từ thấp không đáng lo hơn xe dùng động cơ đốt trong.
VOV.VN - Nhiều hãng hàng không trên thế giới bị ảnh hưởng sau khi nhà chế tạo máy bay châu Âu Airbus ra cảnh báo về nguy cơ kỹ thuật trên các tàu bay dòng A320.
VOV.VN - Nhiều người lo ngại bức xạ từ thiết bị điện tử trong nhà nhưng phần lớn trong số đó là bức xạ điện từ (EMF) ít nguy hiểm hơn nhiều so với tia X hay gamma.
VOV.VN - iPhone, giống như hầu hết các điện thoại di động khác, sử dụng sóng tần số vô tuyến (RF) để gửi và nhận tín hiệu từ các trạm phát sóng di động gần đó.
VOV.VN - Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST– 16) diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8-10/10 thu hút khoảng 80 tổ chức với hơn 400 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự.
VOV.VN - Ngày 15/9, tại Thủ đô Paris (Pháp), đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với Cục An toàn Hạt nhân và Bảo vệ bức xạ Pháp (ASNR).
VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang soạn thảo khung pháp lý cho phép công ty tư nhân khai thác, nhập khẩu và chế biến urani phục vụ nhu cầu sản xuất điện hạt nhân trong nước. Trước đây, lĩnh vực này do Nhà nước kiểm soát vì lo ngại nguy cơ sử dụng sai mục đích, rủi ro an toàn bức xạ và yếu tố an ninh chiến lược.
VOV.VN - Nga cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động có thể chống lại các mối đe dọa do con người và thiên nhiên gây ra, bao gồm cả bức xạ và sóng xung kích.
VOV.VN - Những tiến bộ mới nhất trong hệ thống sưởi bức xạ có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 17% đối với các dòng xe điện.