VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo nếu cơ sở sản xuất sử dụng axit acetic công nghiệp chưa tinh chế, sản phẩm có thể chứa nhiều tạp chất độc hại như kim loại nặng, aldehyde, axit formic hoặc dung môi tồn dư. Việc tiêu thụ lâu dài có nguy cơ gây ngộ độc mạn tính, tổn thương gan, thận, rối loạn chuyển hóa....
VOV.VN - Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng liên quan vụ triệt phá các đường dây thực phẩm, thuốc giả; đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.
VOV.VN - Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Nguyễn Tấn Hiền, chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD, bị bắt giam vì sản xuất, buôn bán rong biển giả.
VOV.VN - Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
VOV.VN - Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn tại xã Thạnh An, tạm giữ hơn 1.200 chai thành phẩm cùng số lượng lớn nguyên liệu.
VOV.VN - Sử dụng ô tô cá nhân để vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, trú TP Hải Phòng) vừa bị Công an xã Thường Xuân phát hiện, bắt giữ cùng 419 sản phẩm khóa giả nhãn hiệu Việt – Tiệp, trị giá khoảng 50 triệu đồng.
VOV.VN - Ngày 7/1, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP, liên quan đến hệ thống Công ty Z Holding. Theo cáo buộc, các công ty thuộc Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng cộng 4,2 triệu lon, thu về 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 319 tỷ đồng.