VOV.VN - “Phải làm tốt công tác tư tưởng cho người tiếp tục công tác và những người nghỉ sau sắp xếp. Khi tâm lý ổn định thì việc triển khai sáp nhập tổ dân phố sẽ thuận lợi hơn, kiến nghị của các Bí thư chi bộ, tổ dân phố.
VOV.VN - Cần tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương. Đây là những kiến nghị của địa phương sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
VOV.VN - “Thủ là “đầu” mà, Thủ đô thì phải đi đầu. Đây là giai đoạn rất đặc biệt, giai đoạn chuyển mình, vươn mình của dân tộc nên Hà Nội càng phải tiên phong thực hiện xã, phường xã hội chủ nghĩa”, chuyên gia nhấn mạnh.
VOV.VN - Hà Nội đang nghiên cứu mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần Luật Thủ đô sửa đổi, hướng tới quản trị hiện đại, tăng quyền tự chủ cho cơ sở nhưng vẫn kiểm soát chặt quyền lực, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
VOV.VN - Nhiều cử tri tại Gia Lai bày tỏ kỳ vọng việc phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở sẽ giúp giải quyết thủ tục nhanh hơn, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cấp xã sắp được trao thẩm quyền rất lớn và cần chủ động phục vụ người dân hiệu quả hơn.
VOV.VN - Một vấn đề đáng chú ý là việc đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới, TS Nguyễn Hữu Luận cho rằng cần hết sức thận trọng, tránh cách đặt tên cơ học hoặc đánh số đơn thuần mà phải dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự đồng thuận của người dân.
VOV.VN - Về phương án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.
VOV.VN - Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ngay từ cấp cơ sở. Tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh), chính quyền địa phương đã chủ động chuyển mình từ tư duy quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.
VOV.VN - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên TP Cần Thơ bày tỏ kỳ vọng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, gần dân và thực sự vì dân phục vụ.