VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga, 59 tuổi, phường Bến Tre, Vĩnh Long để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng “nhân viên viễn thông”, bà H. ở Nghệ An hoang mang, vay mượn tiền hàng xóm để chuyển theo yêu cầu. Nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an phường Vinh Hưng, nạn nhân đã dừng giao dịch, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa phối hợp với Ngân hàng LB Bank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp cụ bà 71 tuổi không bị mất 1 tỷ đồng.
VOV.VN - Trong vụ việc đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 346 tấn giá đỗ ủ hoá chất, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: 6-Benzylaminopurine là chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, gây tác hại cho sức khoẻ con người.
VOV.VN - Theo tờ trình dự án luật, Bộ Công an đề xuất không quy định Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong hệ thống cơ quan điều tra.
VOV.VN - Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, cơ quan công an đã khởi tố 16 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng là nhân viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai.
VOV.VN - Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố một đối tượng lừa đảo gần 47 tỷ đồng.
VOV.VN - Chiều 9/7, Bệnh viện 199 Bộ Công an triển khai Phòng khám Ký sinh trùng với sự hỗ trợ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Đây được xem là điểm khám chữa bệnh mới liên quan đến ký sinh trùng, côn trùng cho người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
VOV.VN - Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp một ngân hàng trên địa bàn huyện ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức giả danh công an, viện kiểm sát...
VOV.VN - Qua xem xét các hồ sơ vụ án, đối chứng tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Võ Văn Ngọc đã phạm vào tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng nên tuyên án tử hình.