VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc với hệ thống tiêu chí định lượng, định tính và phân nhóm nhiệm vụ theo mức độ phức tạp. Việc chấm điểm dự kiến thực hiện hằng tháng hoặc hằng quý.
VOV.VN - Việc chuyển mạnh sang đánh giá công chức dựa trên sản phẩm đầu ra, tiêu chí định lượng và theo dõi hằng tháng, hằng quý theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi căn bản trong tư duy, phương thức làm việc của đội ngũ công chức.
VOV.VN - Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là thời điểm nước rút, đòi hỏi Bộ phải làm việc từng giờ, từng ngày, tăng tốc để hoàn thành các nghị định quan trọng trong tháng 12. Trong đó có rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức.
VOV.VN - Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm khi góp ý cho dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong đánh giá, xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức,
VOV.VN - “Nói đi đôi với làm” là chuẩn mực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Nhưng thực tế, nhiều công chức chỉ giỏi phát biểu, né tránh hành động, gây lãng phí thời gian và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành công điện về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.
VOV.VN - Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức. Theo đề xuất, sẽ đánh giá công chức bằng thang 100 điểm KPI. Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khoá XV sẽ cùng bàn luận chủ đề này.
VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, theo quy định mới, cán bộ, công chức muốn tồn tại thì phải đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, không phải vì có ngạch; xóa bỏ tình trạng “giữ ghế “nhờ ngạch, nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu và thực thi công vụ.
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở vị trí việc làm sẽ xây dựng KPI và dữ liệu để đánh giá, lấy sản phẩm công việc làm thước đo công chức.