VOV.VN - GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt, là bước ngoặt lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.
VOV.VN - Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19/1 - 25/1/2026. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ ra mắt trưng bày chuyên đề “Gan vàng dạ sắt”.
VOV.VN - Cú đúp bàn thắng vào lưới Orlando City của Messi góp công giúp Inter Miami lập kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng này.
VOV.VN - Mối quan hệ giữa Việt Nam – Cuba được coi là mối quan hệ anh em mẫu mực với nhiều dấu mốc quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử hai nước.
VOV.VN - Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng nhìn lại những mốc son chói lọi của Đảng trong hơn 90 năm qua.
VOV.VN - Milos Raonic đã tạo nên dấu mốc mới cho lịch sử cho quần vợt thế giới khi trở thành tay vợt '9x' đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải Grand Slam.