VOV.VN - Với tổng tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, khu vực DNNN đang nắm giữ nguồn lực rất lớn nhưng hiệu quả hoạt động chưa tương xứng. Tái cơ cấu vì thế không còn chỉ là câu chuyện cổ phần hóa, thoái vốn, mà quan trọng hơn là tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng chất lượng quản trị và giải phóng nguồn lực để tạo tăng trưởng.
VOV.VN - Dù nắm giữ khối tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng và đóng góp gần 390.000 tỷ đồng cho ngân sách, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa đạt kỳ vọng khi đến hết năm 2025 chưa có doanh nghiệp nào hoàn tất cổ phần hóa.
VOV.VN - Nghị quyết 79 xác định DNNN không chỉ giữ vai trò chủ đạo mà còn phải trở thành “vốn mồi”, kích hoạt và dẫn dắt dòng vốn đầu tư của toàn xã hội. Thông qua việc tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, khu vực DNNN được kỳ vọng tạo nền tảng, mở đường và lan tỏa động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.
VOV.VN - DNNN được xem là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết vĩ mô, song hiệu quả và sức cạnh tranh vẫn chưa tương xứng với nguồn lực. Tại Diễn đàn kinh tế do VOV tổ chức, các chuyên gia đề nghị tháo gỡ rào cản cơ chế, tăng tự chủ, đổi mới công nghệ và nâng cao vai trò dẫn dắt của DNNN.
VOV.VN - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV xác định rõ yêu cầu “đổi mới kinh tế Nhà nước, trọng tâm là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt”. Theo các chuyên gia, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách quản trị DNNN.
VOV.VN - Tại Diễn đàn "Doanh nghiệp Nhà nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt", các chuyên gia cho rằng DNNN phải tiên phong trong đổi mới, chuyển đổi số, cơ cấu lại theo cơ chế thị trường và được trao quyền tự chủ nhiều hơn để giữ vững vai trò trụ cột, dẫn dắt tăng trưởng.
VOV.VN - Diễn đàn có sự tham dự của 200-250 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng đại diện các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tổng công ty, cơ quan truyền thông…