VOV.VN - Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác.
VOV.VN - Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay. Hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm.
Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) thống nhất không cử cô Nguyễn Thị P. làm công tác tư vấn học đường, chuyển công tác giảng dạy môn giáo dục công dân và chủ nhiệm lớp 12D4 sang giáo viên khác.
VOV.VN - Dù bất luận dưới hình thức nào, dư luận cho rằng việc giáo dục theo kiểu áp đặt không còn phù hợp và cần phải thay đổi để tránh những sự việc đau lòng khác.
VOV.VN -Phòng Giáo dục- Đào tạo Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã đình chỉ giảng dạy 6 tháng với giáo viên phạt học sinh đứng lên, ngồi xuống 200 lần.
VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình cần xem xét nên đưa giáo viên này ra khỏi ngành để răn đe.
VOV.VN - Nội dung Quy định tổ chức, cá nhân có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể học sinh có thể bị phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng và xin lỗi
Thêm một nhân chứng xác nhận ông Võ Hoài Thuận buộc cô giáo quỳ gối để xin lỗi chứ không như những gì ông này nói.
Nghề của mình buồn lắm phải không em?/ Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi/ Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi /Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô…