VOV.VN - Khi Nga tạm dừng các cuộc không kích trong thời gian ngắn theo đề nghị của Mỹ, Ukraine gấp rút củng cố hệ thống phòng không giữa mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng “khoảng lặng” này có thể mang lại nhiều lợi thế hơn cho Moscow trên chiến trường lẫn trên bàn đàm phán.
VOV.VN - Theo Le Monde, nhiều quan chức phương Tây đang ủng hộ sáng kiến Sky Shield (tạm dịch "Lá chắn bầu trời") của Ukraine – một kế hoạch kêu gọi châu Âu trực tiếp đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa Nga ngay trên bầu trời miền Tây Ukraine.
VOV.VN - Các chuyên gia quân sự và nhiều chỉ huy Ukraine cho rằng, việc đánh chặn hoặc bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã trở nên phức tạp hơn kể từ khi Moscow nâng cấp các loại vũ khí để gây nhiễu hệ thống phòng thủ. Để đối phó với thách thức này, Ukraine đã đưa ra Sáng kiến “Lá chắn bầu trời”.
VOV.VN - Các nước châu Âu đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung tương tự Vòm Sắt của Israel, trị giá 4,3 tỷ USD.
VOV.VN - Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine, chủ yếu nhắm vào Odessa và 37 trong số đó đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%. Điều này cho thấy Kiev đang cạn kiệt nguồn lực đối phó với các cuộc tập kích của Moscow.
VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị chính sách an ninh và quốc phòng thường niên ở thành phố Salen (Thụy Điển), Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này sẽ là một phần của Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Châu Âu (ESSI) và tham gia kiểm soát trên không ở vùng Baltics.
VOV.VN - Các nước phương Tây đang cố gắng thúc đẩy năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc tấn công trong mùa Đông và vượt Nga trong cuộc chạy đua vũ trang.