VOV.VN - Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
VOV.VN - Tại tỉnh Cao Bằng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó được xây dựng khang trang, sạch đẹp, xứng tầm, trở thành địa chỉ “đỏ” du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
VOV.VN - “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị” - tâm đắc với quan điểm ấy trong hành trình tìm kiếm con đường cứu nước, trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực cho sự ra đời của Le Paria và Thanh Niên, đặt nền móng, khai mở nền báo chí cách mạng Việt Nam.
VOV.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng đó của Người để giữ gìn uy tín, danh dự, hình ảnh người cán bộ, Đảng viên, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.
Nhớ về ngày thành lập Đảng năm xưa chúng ta nhớ tinh thần sáng tạo, độc lập, nhớ sự nhạy bén, kịp thời và vai trò quyết định của một Người dẫn đường xuất sắc.