VOV.VN - Nói đến Quý Châu, nhiều người thường nghĩ tới những cây cầu cao nhất thế giới hay thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng với những cảnh quay trong phim Tây Du Ký. Tuy nhiên, địa phương này còn có một ngọn núi được ví như “Lâu đài trên không” phiên bản đời thực và là 1 trong 5 “danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc.
VOV.VN - Tiền công đức tại đền Lảnh Giang (Ninh Bình) bị phản ánh chảy vào túi thanh đồng Phạm Hải Hậu, trái với quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTC (hiệu lực 19/3/2023). Ngoài ra còn xuất hiện hoạt động vong nhập, “buôn thần bán thánh” và thu chi thiếu minh bạch, gây bức xúc dư luận.
VOV.VN - Giữa không gian cổ kính của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, có một ngôi đền linh thiêng đã tồn tại qua bao biến thiên lịch sử, là nơi người dân gửi gắm niềm tin về tài lộc, nghĩa khí và lòng trung trinh, là Đền Bà Chúa Kho.
VOV.VN - Ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về quần thể di tích tâm linh ở trung tâm TP Hưng Yên là Đền Mẫu, Đền Trần... để cầu tài, cầu lộc và bình an cho năm mới.
VOV.VN - Sáng nay (7/4, tức 10/3 âm lịch), đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng do thời tiết mưa rải rác nên khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đón lượng khách ở mức vừa phải. Không xảy ra tình trạng ùn tắc hay chen lấn, không gian hành lễ diễn ra trang nghiêm, trật tự.
VOV.VN - Từ bao đời nay, người Việt vẫn truyền nhau: “Cây có cội, nước có nguồn”, để nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước và những bậc tiền nhân đã khẩn hoang, mở mang bờ cõi, dựng xây và giữ gìn.
VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, mặc dù trời lạnh, nhưng hàng nghìn người dân đã có mặt ở khu vực sân khấu đặt trước nhà Thủy Đình để tham dự Lễ Khai hội Xuân Tam Chúc.
VOV.VN - NTK Thoa Trần đã có chuyến công tác lưu diễn tại Thuỵ Điển. Sau khi nhận được lời mời từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Điển, cô đã quyết định đưa bộ sưu tập “Về với cội nguồn” và “Linh thiêng nguồn cuội” để biểu diễn cho sự kiện 55 năm quan hệ ngoại giao Thuỵ Điển - Việt Nam.
VOV.VN - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nhiều đối tượng hiện nay đã lợi dụng tính thiêng của các lễ hội để thực hiện hành vi trục lợi tâm linh.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - ông Mai Sơn nhấn mạnh: "Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử nhằm thu hút người dân, du khách, tạo thành đoàn rước lớn, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện là mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng".