Mẫn giả danh nhân viên ngân hàng, đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ô tô là tài sản phát mại của ngân hàng để bán hưởng chênh lệch. Tin tưởng, anh T đã đặt cọc cho Mẫn hơn một tỷ đồng và bị chị ta chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau khi bị cơ quan Công an phát hiện, Nguyễn Lương Bằng đã bỏ trốn và lừa đảo trót lọt gần 100 chiếc ôtô.
Trường dựng lên chuyện có nguồn ô tô bán rẻ hơn giá niêm yết của hãng để nhận tiền cọc của nhiều người hoặc chủ salon, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Sau khi thuê được ô tô từ công ty dịch vụ, Hằng đem đi làm giấy tờ giả rồi mang cầm cố thu lợi hàng chục tỷ đồng…