VOV.VN - Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước cải cách tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), đặc biệt ở cấp xã, phường.
VOV.VN - Chiều 3/3, tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo thẩm quyền.
VOV.VN - Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2 vừa qua, trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.
VOV.VN - Sau 6 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, với hiệu quả thể hiện rõ từ cơ sở.
VOV.VN - Sau hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc tăng cao. Đội ngũ cán bộ, công chức được điều động, bố trí lại đã nỗ lực vượt khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần bảo đảm bộ máy hành chính hoạt động thông suốt.
VOV.VN - Biệt phái cán bộ từ các sở, ngành cấp tỉnh về cơ sở, nhiều phường tại Thái Nguyên đã tháo gỡ hiệu quả “điểm nghẽn” nhân sự, giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng thông suốt.
VOV.VN - Năm 2025 đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, giữ vững vị thế đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.
VOV.VN - Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt trong tổ chức bộ máy hành chính Thanh Hóa khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tại 166 đơn vị sau sắp xếp. Sau 5 tháng triển khai, với chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và nỗ lực ở cơ sở, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả, tinh gọn bộ máy, lấy người dân phục vụ.
VOV.VN - Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhiều chuyên gia kiến nghị xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân để nâng cao năng lực hợp tác giữa Nhà nước và người dân, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý để mô hình chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ giúp cải cách hành chính và phục vụ nhân dân tốt hơn.
VOV.VN - Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định hoàn thiện thể chế là “chìa khóa” để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm.