VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.
VOV.VN - Kể từ ngày 1/1, Chính phủ Thái Lan chính thức áp dụng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu mua qua các nền tảng thương mại điện tử, chấm dứt chính sách miễn thuế lâu nay đối với đơn hàng có giá trị dưới 1.500 baht (khoảng 48 USD).
VOV.VN - Hàng loạt cửa hàng trên các tuyến phố sầm uất Hà Nội như Kim Mã, Tây Sơn, Trường Chinh, Đại La, Hàng Lược,… đồng loạt đóng cửa, treo biển cho thuê dù đang cao điểm mua sắm cuối năm. Giá thuê neo cao, sức mua suy giảm và áp lực chi phí khiến nhiều hộ kinh doanh buộc phải rút lui.
VOV.VN - Theo thống kê, người tiêu dùng Mỹ đã chuyển từ việc xếp hàng mua sắm trong ngày “Thứ Sáu đen” sang mua sắm trực tuyến với mức chi tiêu kỷ lục 11,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm ngoái.
VOV.VN - Online Friday 2025 đã có sự chuyển dịch lớn: Doanh nghiệp chứng minh chất lượng sản phẩm thay vì chỉ quảng bá; Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng ưu tiên sự minh bạch, thích xem sản phẩm được dùng thật, review thật và được thử trước khi mua.
VOV.VN - Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ nay đến 17/11/2025 trên phạm vi toàn quốc với nhiều chương trình khuyến mại lớn.
VOV.VN - Tối 14/11/2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025. Sự kiện năm nay lan tỏa thông điệp tiêu dùng thông minh, trách nhiệm, bền vững và tạo cú hích quan trọng cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.
VOV.VN - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ngày 4/11 đã tổ chức Họp báo giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức về Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.
VOV.VN - Một doanh nghiệp được coi là “vì người tiêu dùng” không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mà còn phải đặt quyền lợi khách hàng vào trung tâm.
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ngày càng trở nên năng động, các doanh nghiệp cần sớm có cách tiếp cận và thích ứng với những xu hướng mua sắm nổi bật, trong đó có sự kết hợp giữa thương mại xã hội cũng như tâm lý tiêu dùng bền vững.