VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus, cho rằng NATO nên coi đây là mục tiêu hợp pháp.
VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Ukraine là “kẻ thù” của Budapest, sau khi Kiev tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hungary chấm dứt việc mua dầu khí Nga – nguồn năng lượng mà chính phủ Hungary cho là có vai trò sống còn đối với ổn định kinh tế trong nước.
VOV.VN - Ngày 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov khẳng định Nga không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tấn công Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời sẵn sàng ghi nhận cam kết này trong một thỏa thuận mang tính pháp lý.
VOV.VN - Nga cho rằng, các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga với lý do nhằm chống lại mối đe dọa từ nước này.
VOV.VN - Đề xuất của Mỹ về các bảo đảm an ninh kiểu Điều 5 của NATO được xem là bước ngoặt ngoại giao đáng chú ý nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Song vấn đề lãnh thổ vẫn là lằn ranh đỏ của Ukraine, đe dọa làm đổ vỡ mọi nỗ lực hòa đàm do Mỹ dẫn dắt.
VOV.VN - Ngày 11/12, tại Hội nghị An ninh Munich ở Berlin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga, đồng thời nhấn mạnh châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời khắc hệ trọng khi các lãnh đạo đang bàn thảo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev vào thời điểm hiện tại không có triển vọng trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi cả Mỹ lẫn một số quốc gia khác trong liên minh vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ khả năng kết nạp Ukraine.
VOV.VN - Tuần này, châu Âu chứng kiến một “bức tranh chia đôi” đầy tương phản, càng khoét sâu những hoài nghi đang gia tăng về cam kết của Mỹ đối với NATO - liên minh vốn là trụ cột của sự đoàn kết phương Tây kể từ sau Thế chiến II.
VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 2/12 cho rằng, những bước tiến của Nga tại các khu vực mà nước này thực hiện chiến dịch đặc quân sự biệt trong thời gian gần đây đang khiến giới lãnh đạo NATO lo ngại.