VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.
VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.
VOV.VN - Ấn Độ có quyền tự do mua dầu thô từ bất kỳ quốc gia nào. Quyết định đa dạng hóa các nhà cung cấp dầu thô của New Delhi là không có gì mới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 4/2.
VOV.VN - Ngày 3/1, Nga và Belarus đều đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela và cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.
VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga hôm nay (12/12) chỉ trích kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản của ngân hàng này là bất hợp pháp và cho biết sẽ bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.
VOV.VN - Một trợ lý của Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng những bản dự thảo ban đầu của kế hoạch hòa bình dành cho Ukraine có khả năng đều phải chỉnh sửa đáng kể.
VOV.VN - Ngày 1/11, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này tiếp tục ủng hộ chính quyền Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì khu vực Mỹ Latinh - Caribe hòa bình, đồng thời, lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự quá mức trong các nhiệm vụ chống ma túy tại Caribe.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, không có biện pháp trừng phạt nào có thể khiến Nga thay đổi lập trường.
VOV.VN - Nga luôn duy trì lập trường có trách nhiệm về vấn đề hạt nhân và không muốn bị lôi kéo vào cuộc thảo luận về vấn đề này. Đây là tuyên bố đưa ra hôm nay của Điện Kremlin, đánh dấu phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận điều 2 tàu ngầm hạt nhân tới các khu vực gần Nga.
VOV.VN - Moscow đã ghi nhận những tuyên bố mang tính đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đồng thời khẳng định Nga vẫn cam kết theo đuổi hòa bình.