VOV.VN - Mới đây, nhiều doanh nghiệp có đề xuất việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội thông qua ứng dụng định danh VneID. Đây là phương án được người dân, chuyên gia và doanh nghiệp hưởng ứng để thủ tục thuận lợi hơn và hạn chế sai đối tượng thụ hưởng.
VOV.VN - Các doanh nghiệp mong muốn có cơ chế về thủ tục thuận lợi, nguồn vốn và quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội ở TP.HCM đạt mục tiêu 200.000 căn đến năm 2030.
VOV.VN - Luật Dân số quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.
Việc phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, dự kiến năm 2025 cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn hộ. Tuy nhiên, hàng loạt sai phạm mua bán, cho thuê trái quy định tại một số địa phương khiến nhiều căn hộ bị thu hồi, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý để nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.
VOV.VN - Lực lượng lao động nhập cư đóng vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai. Để chăm lo đời sống cho lực lượng này, Đồng Nai quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, gia đình hạt nhân có từ 3 con trở lên.
VOV.VN - Chiều 25/7, tại cuộc họp với Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan và các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội sát thực tế, giữ nguyên mục tiêu về quy mô.
VOV.VN - Ngày 30/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
VOV.VN - Hàng trăm trường hợp vắng mặt khi cơ quan chức năng Đồng Nai đi kiểm tra về nhà ở xã hội, đến nay hơn 40 trường hợp xin trả lại nhà.
VOV.VN - Hà Nội vừa ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố. Khung giá có hiệu lực từ 14/4/2025.