VOV.VN - Theo PGS.TS Trịnh Văn Tùng, để hiện thực hóa mục tiêu đưa đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt khoảng 2% GDP vào năm 2030, Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản trị khoa học, xây dựng hệ sinh thái trọng dụng nhân tài và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng tích lũy tri thức dài hạn.
VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 ngày năm truyền thống (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin gửi đến quý độc giả toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra sáng nay 16/5.
VOV.VN - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng trí thức Việt Nam tại Tây Âu đặt kỳ vọng lớn vào những thay đổi mang tính chiến lược, đưa nghiên cứu khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho nền kinh tế và phát triển của nước nhà.
VOV.VN - "Tổng công trình sư” là những người có vai trò then chốt trong triển khai các sáng kiến chiến lược về khoa học công nghệ, đặc biệt lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới. Làm thế nào để kêu gọi được những chuyên gia này về nước làm việc?
VOV.VN - Dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đưa ra tiêu chí Nhà nước xác định nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nhấn mạnh việc có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài trong lĩnh vực này.
VOV.VN - Sáng 11/10, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo đại diện Bộ KHCN, TNMT và các cơ quan liên quan.