VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau, trong đó thúc đẩy giao thông vận tải bằng điện để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto hôm 16/12 đến Mỹ để tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thuế quan cuối cùng. Chính phủ Indonesia gần đây bác bỏ về khả năng đàm phán có thể thất bại, cho biết một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ dự kiến được ký kết vào năm tới.
VOV.VN - Ngày 3/12, Hungary và Slovakia tuyên bố phản đối quyết định của EU và sẽ khiếu nại quyết định về việc ngừng nhập khẩu dầu khí từ Nga tại Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu.
VOV.VN - Theo hãng tin Reuters ngày 10/10, 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lượng nhập khẩu năng lượng từ Nga trong năm 2025 so với năm ngoái, dù khối này vẫn đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
VOV.VN - Mỹ đang chuyển hướng chính sách trừng phạt Nga dưới thời Tổng thống Donald Trump. Thay vì liên tục gia tăng các gói trừng phạt như thời ông Biden, Washington nay gắn điều kiện với NATO và vấn đề năng lượng, biến “vũ khí kinh tế” thành công cụ mặc cả.
VOV.VN - Theo số liệu được trích dẫn từ các bộ của Séc, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đến nay, Séc đã viện trợ Ukaine chỉ khoảng 2,1 tỷ euro, tuy nhiên số tiền mà nước này phải trả cho Nga để nhập khẩu khí đốt và dầu lại nhiều gấp 5 lần.
VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này sẽ không ủng hộ nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) để cùng gây quỹ viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang có xung đột với Moscow.
VOV.VN - Quan chức hàng đầu về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa cho hay, khối này phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuyển đổi xanh hơn cả phụ thuộc vào năng lượng Nga.
VOV.VN - Bất chấp những lệnh trừng phạt và cấm nhập khẩu từ các nước phương Tây, Nga xuất khẩu 97,7 tỷ USD nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày cuộc chiến ở Ukraine diễn ra. Điều đáng nói là EU chiếm tới 61% doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 17/5 rằng giá năng lượng tăng cao ở các nước phương Tây là do sai lầm của chính họ chứ không phải do Nga.