VOV.VN - Đây là dự án liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, là nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự trong thời gian qua.
VOV.VN - Hơn 2.900 dự án bất động sản đình trệ trên cả nước, riêng TP.HCM có tới 504 dự án bị đình trệ do vướng pháp lý, chiếm gần 7.179 ha đất với giá trị ước tính khoảng 7 triệu tỷ đồng. Hàng triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị chôn vùi, gây lãng phí nghiêm trọng và cản trở đà phục hồi kinh tế.
VOV.VN - Đất nông nghiệp có thể bị Nhà nước thu hồi trong vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật đất đai.
VOV.VN - Với quy định mở cho Việt kiều mua nhà, Luật Đất đai sửa đổi sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển, có thêm nguồn cầu và hút dòng vốn từ nước ngoài.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”.
VOV.VN - Qua rà soát, phát hiện có một số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
VOV.VN - Sáng nay (2/12), Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM công bố Quyết định số 1179 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của 15 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn.
VOV.VN - Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và được đánh giá là thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn.
VOV.VN - Thông tin này được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương của Ban Tuyên giáo Trung ương
VOV.VN - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Kinh tế TƯ tại hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.