VOV.VN - Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành trên 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân.
VOV.VN - Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, HoREA kiến nghị bỏ quy định cho phép chủ đầu tư sử dụng “đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng nhà ở xã hội” chuyển thành “đất để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp theo dự án”.
VOV.VN - Giá nhà tăng 40% khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay. Dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng sẽ “hạ nhiệt” thị trường, nhưng cũng đặt ra nhiều tranh luận về tính công bằng và nguy cơ trục lợi chính sách.
VOV.VN - Sau hợp nhất, cuộc sống của cán bộ Bắc Kạn về Thái Nguyên bị đảo lộn vì chi phí sinh hoạt tăng, xa gia đình và áp lực chỗ ở, trong khi chính sách hỗ trợ chỉ kéo dài 2 năm. Hàng nghìn cán bộ kỳ vọng sớm được tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là khi Thái Nguyên đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng gần 26.000 căn
VOV.VN - Sau chưa đầy 1 năm, Luật Đất đai 2024 đã phải đối mặt với yêu cầu sửa đổi cấp bách, sớm hơn chu kỳ 10 năm thông thường. Quyết định này xuất phát từ nhiều yếu tố thực tiễn cấp bách và những bất cập đã bộc lộ, đặc biệt chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
VOV.VN - Nhiều địa phương còn cố tình “găm” lại quỹ đất không báo cáo lên lãnh đạo địa phương, cho đến khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, quỹ đất này mới “lộ” ra.
VOV.VN - Nhà ở xã hội là loại hình được người dân tại TP.HCM đặc biệt quan tâm, vì đây là đô thị có tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Tuy vậy, quy định về việc dành 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội tại đây chưa được thực hiện hiệu quả. Với đô thị có tính chất đặc thù như TP.HCM, rất cần cơ chế để tạo sự đột phá về lĩnh vực nhà ở xã hội.
VOV.VN - Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án khu đô thị chỉ tập trung phát triển nhà thương mại để kinh doanh mà chưa bố trí hoặc bố trí không đầy đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.