VOV.VN - Năm 2026, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng mạnh, có nơi chạm 14-15%/năm, chấm dứt giai đoạn tiền rẻ. Tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt trong khi chi phí vốn leo thang đang đẩy nhiều người vay vào tình thế áp lực dòng tiền gia tăng, buộc thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh mới.
VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30/11/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối quý 1/2025. Tín dụng bất động sản năm 2025 ước tăng đến 22%, cao hơn nhiều so với mức tăng tín dụng bình quân toàn hệ thống.
VOV.VN - Ngân hàng BIDV vừa thông báo tạm dừng nhận hồ sơ vay mới với dự án bất động sản doanh nghiệp, cùng lúc nhiều ngân hàng tăng lãi suất mua nhà. Động thái này phản ánh xu hướng siết tín dụng địa ốc theo định hướng điều hành 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiểm soát rủi ro dòng vốn.
VOV.VN - Giá nhà vẫn leo thang khiến giấc mơ an cư của nhiều người Việt thêm xa vời. Trước áp lực đầu cơ và tín dụng chảy sai hướng, Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế cho vay mua căn nhà thứ hai – giải pháp này được kỳ vọng sẽ lọc thị trường, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: làm sao “siết” mà không “phanh gấp”?
VOV.VN - TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đánh giá, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản trong quý 3 năm 2022 là cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn.
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên “siết” chung mà cần “nắn” dòng vốn trong lĩnh vực bất động sản để sử dụng đúng mục đích.
VOV.VN - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, bất động sản là tài sản lớn, kỳ hạn dài nên tiềm ẩn rủi ro về chi trả, chênh lệch kỳ hạn. Do đó, tùy theo nhận diện rủi ro mà tổ chức tín dụng tự quyết định.
VOV.VN - Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng hay dùng các từ như "siết", "cắt" tín dụng, bất động sản, tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước chưa bao giờ có văn bản hoặc phát ngôn dùng những từ này.
VOV.VN - "Tính thanh khoản của phân khúc căn hộ tại TP.HCM diễn ra chậm và giá bán giảm, có nguyên nhân do chính sách siết tín dụng đổ vào bất động sản", đó là nhận định chung trong báo cáo của một số công ty chuyên nghiên cứu thị trường bất động sản về tình hình quý 1/2022.
VOV.VN - Chưa có dấu hiệu “bong bóng bất động sản” khi tỷ trọng cho vay bất động sản chỉ đạt 6% tổng dư nợ của nền kinh tế, trong khi mức an toàn là 8 - 10%.