VOV.VN - Câu "Nước mắt tháng 3 sẽ hóa thành hạnh phúc tháng 4" đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của nó.
VOV.VN - Dù mang lại những con số lượt xem khổng lồ, song sự bùng nổ của các phim ngắn nhảm nhí đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về hệ lụy đối với người dùng, đặc biệt là giới trẻ.
VOV.VN - Chỉ cần bọc thức ăn trong màng nilon, nhai nhưng không nuốt - đây được xem là “bí quyết giảm cân không hấp thu calo”.Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
VOV.VN - Trào lưu “ăn chống viêm”, “thải độc” hay “tăng miễn dịch cấp tốc” đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút nhiều người làm theo. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải lời khuyên nào cũng có cơ sở khoa học, thậm chí việc tự ý loại bỏ một số nhóm thực phẩm có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng.
VOV.VN - Từ nguyên liệu trang trí, nhiều loài hoa nay trở thành thành phần trong món ăn, đồ uống và bánh ngọt, tạo nên trào lưu ẩm thực mới - floriphagy. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp bắt mắt là nguy cơ ngộ độc, dị ứng hoặc nhiễm hóa chất nếu chọn sai loài hoặc nguồn gốc không an toàn.
VOV.VN - Trào lưu đăng ảnh so sánh ngoại hình của chính mình trong 10 năm qua (2016 - 2026) đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều sao Việt cũng hào hứng chia sẻ những bức ảnh “ngày ấy – bây giờ” để nhìn lại hành trình thay đổi về ngoại hình, phong cách sống cũng như dấu ấn trưởng thành theo thời gian.
VOV.VN - Gần đây, người trẻ, đặc biệt những bạn đứng ở ngưỡng sắp trung niên có trào lưu “bỏ phố về quê". Nhưng cuộc đời không như mơ nếu bạn về quê khi không có công việc, nguồn thu nhập.
VOV.VN - Cuối năm 2025, trào lưu “bánh kem thành tựu” rộ lên, giúp giới trẻ ghi lại những dấu mốc lớn nhỏ của một năm qua, để chữa lành và học cách trân trọng chính mình.
VOV.VN - Với album “Jazz vàng”, Thái Thùy Linh tạo dấu ấn khi đưa nhạc vàng vào không gian Jazz, kết hợp những ký ức âm nhạc thời thơ ấu với tinh thần thể nghiệm. Nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi chắc chắn mình đang làm một thứ bolero mà chưa ai làm, không hề sến súa hay tầm thường”.
VOV.VN - Trào lưu “không cần uống thuốc hạ sốt” đang lan truyền trên mạng với lý lẽ “sốt giúp cơ thể tự tiêu diệt virus”. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, việc hiểu sai cơ chế sốt và bỏ qua thuốc hạ sốt có thể khiến trẻ rơi vào nguy kịch, thậm chí dẫn tới co giật, mất nước và biến chứng nặng.