VOV.VN - Sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vào ngày 10/12 vừa qua, Mỹ bắt đầu gây sức ép với Australia về quy định này thông qua việc yêu cầu Ủy viên An ninh mạng Australia tới điều trần tại Quốc hội Mỹ.
VOV.VN - Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 sau hơn 17 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc ban hành Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự là cần thiết, bảo đảm quyền con người, ngăn tra tấn, bức cung.
VOV.VN - Sáng 17/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức họp báo quốc tế công bố chính thức quyết định vận hành tổ chức bộ máy mới của Việt Nam theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025.
VOV.VN - “Các vụ án tham nhũng chúng ta đã phát hiện và xử lý nhưng hậu quả của tham nhũng cũng không thể bị kéo dài, gây ra sự lãng phí các nguồn lực của xã hội”.
VOV.VN - Năm 2024 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tập trung cao nhất cho 3 kỳ họp thường kỳ còn lại, đặc biệt là kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.
VOV.VN - Tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể sẽ không khách quan, không đánh giá đầy đủ các nguồn chứng cứ khác do các bên thu thập.
VOV.VN - 13.093 người được xác minh tài sản thu nhập nhưng phát hiện, xử lý kỷ luật đối với 54 người do kê khai không trung thực. Ủy ban Tư pháp cho rằng, kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực chưa tương xứng với tình hình thực tế.
VOV.VN - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết điều này khi thẩm tra các báo cáo trong lĩnh vực tư pháp tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13/9. Theo đó, tội phạm tham nhũng, chức vụ bị phát hiện tăng hơn 70%.
VOV.VN - Tội phạm tham nhũng, chức vụ được phát hiện tăng cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều.