VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can dẫn đến việc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) chấm dứt quyền sử dụng đất với khu đất 132 Bến Vân Đồn.
VOV.VN - Ông Huỳnh Thế Năng đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Huỳnh Thế Năng, 64 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam -VINAFOOD II từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam.
VOV.VN - Sáng nay (27/10), Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị liên quan.
VOV.VN - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đối với các sở, ngành, liên quan đến đề nghị tạm dừng giao dịch khu đất số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4.
VOV.VN - 3 bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
VOV.VN - Khu đất có vị trí đắc địa tại góc ngã tư Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh, Quận 1 được Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn.
VOV.VN - Năm 2021, Vinafood 2 tiếp tục thua lỗ 200 tỷ đồng. Một trong những lý do thua lỗ là Tổng công ty thiếu vốn lưu động nên hoạt động kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay tín dụng…
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đặt vấn đề: Vinafood 1 và Vinafood 2 là 2 DN Nhà nước mà không tham gia tạm trữ lúa gạo thì không thể nói ai được. Trong lúc này vai trò của Nhà nước phải đưa lên hàng đầu.
VOV.VN - Vinafood 2 và Vinacafe là hai tổng công ty sản xuất kinh doanh không hiệu quả, gây thua lỗ vốn nhà nước 1.962 tỷ đồng.