VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara cho biết Chính phủ nước này sẽ thành lập một ủy ban mới để giải quyết yêu sách chủ quyền chống lấn với phía Campuchia.
VOV.VN - Trung Quốc đã mở rộng lực lượng dân quân biển tại Biển Đông một cách chủ ý và có hệ thống trong một thập kỷ qua như một phần của chiến lược nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp đối với nhiều vùng biển trong khu vực.
VOV.VN - Malaysia nhìn chung luôn tránh giọng điệu đối đầu với Trung Quốc và tránh bất cứ sự hợp tác công khai nào về mặt chiến lược với Mỹ.
VOV.VN - Việc Trung Quốc áp dụng các quy định mới về khai báo đối với một số loại tàu thuyền đi vào vùng biển mà Bắc Kinh gọi là "lãnh hải" của nước này có thể gây “bất ổn và xung đột tiềm ẩn” trong khu vực.
VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc áp dụng các quy định mới về khai báo đối với một số loại tàu thuyền đi vào vùng biển mà Bắc Kinh gọi là "lãnh hải" của họ sẽ gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
VOV.VN - Các hành vi coi thường luật pháp quốc tế của tàu Trung Quốc trên Biển Đông đã đe dọa quyền lợi hợp pháp và sinh kế của ngư dân ở nhiều nước Đông Nam Á.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.
VOV.VN - Căng thẳng và đối đầu đang gia tăng tại ba điểm nóng là Biển Đông, Biển Hoa Đông và Vịnh Bengal trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt trên mọi mặt trận.
VOV.VN - Sự xuất hiện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - ND) cho thấy một lần nữa Bắc Kinh đang sử dụng chiến thuật “vùng xám” để khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).