3 tác giả truyện hình sự, trinh thám nặng lòng với công chúng

VOV.VN - 3 tác giả trẻ trong làng văn nước nhà viết truyện hình sự trinh thám, Di Li, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy giao lưu với công chúng tối ngày 21/4.

Cuộc trò chuyện của 3 tác giả là Di Li, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thuỷ trên diễn ra tại sân khấu trung tâm khu vực Hội sách Công viên Thống Nhất, Hà Nội hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Nội dung sự kiện xoay quanh những câu chuyện sáng tác văn chương, cái tôi của nhà văn trong tác phẩm, hay có những quy luật, quy trình sáng tác thể loại hình sự... Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Di Li, Nguyễn Xuân Thuỷ dành tặng 9 phần quà có chữ ký cho những độc giả có nhiều câu hỏi thú vị.

Các tác giả giao lưu cùng độc giả (từ trái sang phải) MC Hà Thu, Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Nhà văn Di Li.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Đến nhà tù, trại giam tìm cốt truyện

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy là tác giả của tiểu thuyết “Sát thủ Online”, tác phẩm đoạt giải A cuộc thi của Bộ Công an, đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập cùng tên phát sóng trên VTV3. Mới đây nhất, anh đã tiếp tục trở lại với đề tài tâm lí hình sự bằng tiểu thuyết “Có tiếng người trong gió”, vừa ra mắt cuốn sách đã gây chú ý bởi giọng văn kể chuyện và lần đầu tiên nạn mổ sống cướp tạng được đưa vào tiểu thuyết Việt.

Tại buổi giao lưu, anh tâm sự: "Tôi hay đi các nhà tù, trại giam để tìm ra những cốt truyện, ở những nơi đó tôi chứng kiến nhiều cảnh rất xót xa, nhìn những em nhỏ vị thành niên đeo cặp kính cận kể về hành động phạm tội của mình rất hồn nhiên. 'Sống trong thế giới ảo-giết người ở thể giới thật'. Tôi luôn muốn tìm kiếm sự thánh thiện trong sâu thẳm của mỗi con người dù họ là tội phạm giết người".

Độc giả giao lưu trực tiếp với các nhà văn.

Nguyễn Xuân Thủy cũng là nhà văn trăn trở đào xới những hiện thực xã hội nhức bỏng đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng. Trong “Sát thủ Online” và “Có tiếng người trong gió”, thủ pháp khai thác tâm lí nhân vật được coi là điểm mạnh của tác giả. Nguyễn Xuân Thủy khẳng định: “Viết tiểu thuyết trinh thám hình sự cũng giống như việc anh phải làm “thám tử” cho chính những trang viết của mình”. Hiện anh là thư ký tòa soạn của tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nhà văn Di Li: Đọc 1.000 trang chỉ để viết 3 dòng

Nhà văn Di Li là tác giả của hai tiểu thuyết trinh thám “Trại Hoa Đỏ” và “Câu lạc bộ số 7”, bên cạnh 26 đầu sách khác bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, bút ký, sách chuyên ngành và sách dịch. Di Li bước đầu viết tiểu thuyết trinh thám chỉ đơn giản bởi lý do chị vô cùng say mê thể loại này. Kể từ tiểu thuyết trinh thám đầu tay “Trại Hoa Đỏ” (đã được thời báo Yomiuri Shimbun, Nhật Bản viết bài ca ngợi), Di Li coi sáng tác văn học trinh thám là một công việc chuyên nghiệp và là “nghiệp viết” của mình.

Các nhà văn ký tặng tác phẩm cho độc giả.

Để viết nên những tác phẩm trinh thám, hình sự Di Li đã vượt qua không biết bao nhiêu là trở ngại. "Từ 1 người lơ ngơ không biết gì về hình sự, tội phạm, tôi đã phải tìm đọc rất nhiều tài liệu như những sinh viên Đại học An ninh và Cảnh sát. Thậm chí tôi phải tìm mua những 'phao thi ruột mèo nhỏ" ở các tiệm pho to gần trường Cảnh sát để tìm hiểu về những kiến thức mình cần biết. Đôi khi đọc cả 1.000 trang tài liệu chỉ để viết có 3 dòng". "Đến bây giờ tôi có kiến thức giống như 1 bác sĩ pháp Y (cười).

Chị chia sẻ thêm “Tôi định nghĩa nhà văn một cách đơn giản, đó chỉ là người sáng tạo nên những câu chuyện. Còn một nhà văn thành công là khi anh ta biết cách kể một câu chuyện hấp dẫn và khiến cho độc giả ám ảnh sau khi đã gấp sách lại.”

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Tác phẩm trinh thám là hư cấu

Nhà văn Nguyễn Đình Tú là tác giả của 3 tiểu thuyết hình sự trong số hơn chục đầu sách đã phát hành: “Hồ sơ một tử tù” (được chuyển thể thành 11 tập phim trong seri “Cảnh sát hình sự”), “Phiên bản” (được chuyển thể thành phim nhựa “Hương Ga”) và mới đây nhất “Cô Mặc Sầu”. Anh từng được báo chí gọi là "nhà văn của dòng tiểu thuyết tội phạm học".

Theo Nhà văn Nguyễn Đình Tú tác phẩm trinh thám là dự hư cấu dựa trên các nhân vật ngoài đời. "Nhà văn phải có sự sáng tạo trong tác phẩm, để nhân vật ngoài đời trong truyện vừa có những nét tương đồng lại vừa có nét khác lạ. Nhà văn luôn dựa trên những nhân vật có thật để hư cấu nên những câu chuyên".

Nguyễn Đình Tú tốt nghiệp ngành luật và hiện là phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh nói rằng: "Tôi yêu thích các hoạt động phòng chống tội phạm nói chung, công việc phá án nói riêng, bởi nó hội tụ đủ các yếu tố Thiện - Ác, Tốt - Xấu, Cao cả- Thấp hèn, Anh hùng, Bội phản, Hỉ, Nộ, Ái, Ố... của cuộc đời, xét cho cùng đó chính là những mối quan hệ cốt lõi mà muôn đời con người và văn học quan tâm. Với một nhà văn chuyên nghiệp thì mọi đề tài chỉ là cái cớ để họ cầm bút trải lòng mình về cuộc đời này thôi”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Di Li: Viết trinh thám vì thích đọc trinh thám!
Nhà văn Di Li: Viết trinh thám vì thích đọc trinh thám!

VOV.VN - Di Li chia sẻ những suy nghĩ về văn học trinh thám và cuốn tiểu thuyết trinh thám mới "Câu lạc bộ số 7" của chị

Nhà văn Di Li: Viết trinh thám vì thích đọc trinh thám!

Nhà văn Di Li: Viết trinh thám vì thích đọc trinh thám!

VOV.VN - Di Li chia sẻ những suy nghĩ về văn học trinh thám và cuốn tiểu thuyết trinh thám mới "Câu lạc bộ số 7" của chị

Ra mắt cuốn sách “Nụ hôn thành Rome” của nhà văn Di Li
Ra mắt cuốn sách “Nụ hôn thành Rome” của nhà văn Di Li

VOV.VN - Buổi lễ ra mắt cuốn sách của nhà văn Di Li đã thu hút sự tham gia của 15 đại sứ các nước tại Việt Nam như: Ba Lan, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan và Italia...

Ra mắt cuốn sách “Nụ hôn thành Rome” của nhà văn Di Li

Ra mắt cuốn sách “Nụ hôn thành Rome” của nhà văn Di Li

VOV.VN - Buổi lễ ra mắt cuốn sách của nhà văn Di Li đã thu hút sự tham gia của 15 đại sứ các nước tại Việt Nam như: Ba Lan, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan và Italia...

Ra mắt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Di Li
Ra mắt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Di Li

VOV.VN -Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng: “Di Li có một phẩm chất vô cùng quan trọng trong sáng tạo thể loại trinh thám, đó là sự kiên nhẫn hay khả năng mai phục".

Ra mắt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Di Li

Ra mắt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Di Li

VOV.VN -Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng: “Di Li có một phẩm chất vô cùng quan trọng trong sáng tạo thể loại trinh thám, đó là sự kiên nhẫn hay khả năng mai phục".