420 nghệ nhân tham dự Festival Nghề truyền thống Huế

VOV.VN - Nét mới của Festival nghề truyền thống Huế năm nay là Ban Tổ chức sẽ giới thiệu sản phẩm độc đáo của ngành y học cổ truyền vốn là đặc trưng của Huế.

350 nghệ nhân của 60 làng nghề trong nước cùng 70 nghệ nhân của 7 nước trên thế giới sẽ tham dự Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" diễn ra từ 26/4- 2/5 tới. Sự kiện này nhằm tôn vinh giá trị tinh hoa của di sản, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Nhiều sản phẩm làng nghề mới của Huế tham dự Festival nghề truyền thống.

Trọng tâm của Festival nghề truyền thống Huế là giới thiệu sản phẩm độc đáo của các nhóm nghề, làng nghề truyền thống Huế và của các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế. Điển hình là 16 nhóm nghề như: Kim hoàn, thêu, pháp lam, chạm khảm, đúc đồng, may áo dài, mộc mỹ nghệ, trúc chỉ, dệt Zèng, gốm, sản phẩm mây tre, nón lá, hoa giấy, tranh, đèn lồng, diều, ẩm thực...

Nét mới của Festival nghề truyền thống Huế năm nay là Ban Tổ chức sẽ giới thiệu sản phẩm độc đáo của ngành y học cổ truyền vốn là đặc trưng của Huế.

Trong khuôn khổ Festival, còn diễn ra Lễ hội khinh khí cầu quốc tế, Liên hoan sắc màu tuổi thơ, các hoạt động triển lãm nghệ thuật và các chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho giới trẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: "Năm nay, lễ hội được tổ chức trong không gian rộng với những nội dung, chủ đề khác biệt, tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn và phong phú. Có những lễ hội trước đây chúng ta chưa có, ví dụ như lễ hội hoa, kết hợp giới thiệu một số nghề truyền thống thêu may… Chúng ta có hẳn không gian để trưng bày vải lụa, tơ tằm và may đo áo dài riêng. Đó là cái riêng mới nhưng cũng thế mạnh của Huế và làng nghề nói chung"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế
Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

VOV.VN - Đêm trình diễn “Huế Vàng Son” trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với người xem về những nét độc đáo áo dài xứ Huế

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

VOV.VN - Đêm trình diễn “Huế Vàng Son” trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với người xem về những nét độc đáo áo dài xứ Huế

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn
Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

VOV.VN - Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn Việt Nam và Hàn Quốc tại Festival Huế 2018 đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

VOV.VN - Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn Việt Nam và Hàn Quốc tại Festival Huế 2018 đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Festival Huế 2018: Một kỳ Festival thành công để lại nhiều ấn tượng
Festival Huế 2018: Một kỳ Festival thành công để lại nhiều ấn tượng

VOV.VN - Festival Huế thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự, trong đó khoảng 400.000 khách đến Huế. 

Festival Huế 2018: Một kỳ Festival thành công để lại nhiều ấn tượng

Festival Huế 2018: Một kỳ Festival thành công để lại nhiều ấn tượng

VOV.VN - Festival Huế thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự, trong đó khoảng 400.000 khách đến Huế. 

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018
Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".