50 năm cung đường Hạnh phúc

VOV.VN - Con đường Hạnh phúc dài 184km là kết quả của rất nhiều mồ hôi và cả máu của thanh niên 16 dân tộc trong suốt 6 năm lao động.

Năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường nối từ thị xã Hà Giang lên 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc
Tuyến đường được khởi công vào ngày 10/9/1959 và hoàn thành vào 20/3/1965 với tên gọi con đường Hạnh Phúc
Con đường Hạnh phúc dài 184km, nối từ thị xã Hà Giang đến 4 huyện khó khăn nhất của cả nước
Đó là kết quả của rất nhiều mồ hôi và cả máu, là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định và Hải Dương trong suốt 6 năm lao động với công cụ thô sơ, thiếu thốn mọi bề và khí hậu vô cùng khắc nghiệt
  Hạnh Phúc - con đường đem lại sự bình yên, no ấm cho đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Hà Giang, là biểu hiện sức mạnh của con người trước thiên nhiên, là niềm tự hào của sức mạnh đoàn kết
Rất nhiều mồ hôi, xương máu của TNXP đã đổ xuống và 14 TNXP đã nằm lại để có cung đường Hạnh Phúc
Cách thị trấn Đồng Văn 14km bây giờ là khu dinh thự họ Vương - chứng tích về một thời của vua Mèo Vương Chính Đức (1865 - 1947). Khu dinh thự rộng hơn 1.000m2 với 13 hạng mục công trình được dựng lên bởi rất nhiều gỗ lim, pơmu, sến và đá xanh, xung quanh là tường đá dày 1m, cao từ 2,5 - 3m. Những bức tường chính được xây bằng đá và ốp ngoài bằng gỗ quý
Khu vực Mã Pì Lèng lởm chởm đá dựng, với vực sâu sông Nho Quế - được tạo nên bởi trầm tích đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, với nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra
Với 21km đường đèo Mã Pì Lèng, đội cảm tử mở đường đã phải treo mình suốt 11 tháng trên vách núi ở độ cao 1.600m để đục đá mở ra con đường công vụ rộng 40cm lúc đầu
Mã Pì Lèng không chỉ là con đường Hạnh Phúc mà còn trở thành danh lam thắng cảnh quốc gia với đèo Mã Pì Lèng (đặc sắc về địa chất và cảnh quan), khu vực đỉnh đèo (điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam) và hẻm vực sông Nho Quế (thung lũng có kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam)
Tuy chưa thoát nghèo vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nay đã đổi thay nhiều với hình ảnh những bản làng bình yên, những nương ngô xanh mướt, những khu ruộng bậc thang khoe đủ sắc màu hoa cải, hoa mận, hoa đào... những điểm trường mọc lên với trẻ em các dân tộc luôn nở nụ cười trên môi; với viễn cảnh về phát triển du lịch...
Nhìn từ Cổng Trời (Quản Bạ), thị trấn miền núi Tam Sơn giàu đẹp trải rộng giữa lòng thung lũng. Núi đôi Quản Bạ (hay núi đôi Cô Tiên) nổi bật giữa cánh đồng Tam Sơn rộng lớn
 
Khu Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
Nước sạch đã về với đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn
Con đường trên đèo Mã Pì Lèng của ngày hôm nay. Từ đỉnh Mã Pí Lèng nhìn xuống, dòng sông Nho Quế bé như một sợi chỉ. Nếu muốn, bạn phải mất hơn một ngày đi bộ mới có thể chạm tay vào nước sông. Tại đỉnh đèo Mã Pí Lèng (nơi cao nhất của con đường), một trạm dừng chân cho du khách ngoạn cảnh đã được xây dựng. Nhờ có con đường Hạnh Phúc, giao thương phát triển; du lịch khám phá ngày càng tăng...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”
“Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”

VOV.VN -Tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập...

“Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”

“Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”

VOV.VN -Tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập...

Triển khai “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc
Triển khai “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

VOV.VN - Chương trình gồm nhiều hợp phần dự án giảm nghèo; nâng cao thu nhập, y tế và giáo dục; môi trường; cải cách hành chính…trị giá 23,7 triệu USD.

Triển khai “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

Triển khai “Chương trình Hạnh phúc” bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

VOV.VN - Chương trình gồm nhiều hợp phần dự án giảm nghèo; nâng cao thu nhập, y tế và giáo dục; môi trường; cải cách hành chính…trị giá 23,7 triệu USD.

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”
“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc
Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc

VOV.VN -Trong Tuần lễ Hạnh phúc, trên khắp đất nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động  như: Triển lãm, đêm nhạc, đêm thơ...

Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc

Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc

VOV.VN -Trong Tuần lễ Hạnh phúc, trên khắp đất nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động  như: Triển lãm, đêm nhạc, đêm thơ...

Tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc” Nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc
Tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc” Nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc

VOV.VN - Thông điệp của bộ sản phẩm du lịch này là: Con người cần những trải nghiệm sâu sắc để hiểu hơn về giá trị cuộc sống, về bản chất của hạnh phúc...

Tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc” Nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc

Tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc” Nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc

VOV.VN - Thông điệp của bộ sản phẩm du lịch này là: Con người cần những trải nghiệm sâu sắc để hiểu hơn về giá trị cuộc sống, về bản chất của hạnh phúc...