Ấn tượng Hội báo Xuân Việt Nam trên đất Pháp

 Hội báo Xuân Việt Nam 2010 đang diễn ra tại Paris nhận được sự đánh giá cao của bà con kiều bào ta tại Pháp. Đây là lần đầu tiên Hội báo Xuân Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài.  

Giáo sư Ngô Mạnh Lân, người đã sống và làm việc tại Pháp từ nhiều năm nay cho rằng: “Hội báo Xuân lần này thực sự đẹp và thành công. Việc tổ chức Hội báo rất tốt. Điều làm tôi vui mừng nhất là ấn phẩm báo chí thuộc các tỉnh, địa phương đều được trình bày và in ấn rất đẹp, các bài viết cũng rất súc tích. Tôi nhận thấy, báo chí Việt Nam đã trưởng thành lên rất nhiều trong 20 năm qua». 

Khách đến tham quan Hội báo Xuân

Còn đối với Kỹ sư Đại học Bách khoa Pháp Đặng Quốc Cường, các báo về kỹ thuật, kinh doanh đã có những đề tài có chất lượng, nội dung phong phú hơn và “lần đầu tiên tôi rất ngạc nhiên bởi báo chí Việt Nam thực sự đa dạng và nhiều đến vậy,  trong số đó có nhiều báo hay”.

Kỹ sư Đặng Quốc Cường mong rằng, những tờ báo trong nước sẽ được gửi thường xuyên sang Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để bà con tới đọc, hiểu biết thêm về tình hình Việt Nam. Theo ông Đặng Quốc Cường, Hội báo Xuân nên được tổ chức hàng năm để bà con tại Pháp có cơ hội được xem và đọc những thông tin, những bài báo Xuân hấp dẫn về các lĩnh vực tại quê nhà.    

Ngoài những tờ báo, tạp chí về văn hóa, xã hội, Kiến trúc sư Phạm Anh Dũng, một người Việt đang sống ở ngoại ô Paris rất quan tâm và đánh giá cao những ấn phẩm thuộc lĩnh vực kiến trúc- xây dựng tại Việt Nam. Anh Dũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham quan Hội báo Xuân. Tôi thực sự thấy rất hấp dẫn bởi sự phong phú của các loại báo Việt Nam. Điều đó có nghĩa là vấn đề thông tin, văn hóa, trao đổi được tổ chức thường xuyên, với nhiều đề tài. Chẳng hạn như tờ báo về kiến trúc nhà, với những nội dung hấp dẫn”.

Đọc báo Tiếng nói Việt Nam tại Hội báo Xuân

Là người công tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Kỹ sư Trần Bằng rất quan tâm tới những tờ báo trong lĩnh vực khoa học và những thông tin chung về phát triển kinh tế-khoa học-xã hội ở Việt Nam.

Đến tham quan Hội báo, Kỹ sư Trần Bằng không khỏi ngạc nhiên về sự phong phú của những gian trưng bày báo Xuân: “Lần đầu tiên tại Pháp có một Hội báo Xuân lớn và đầy đủ như vậy. Từ các ấn phẩm dành cho thiếu nhi, cho đến các báo dành cho người lớn tuổi, từ những nội dung về khoa học, lịch sử đến văn hóa nghệ thuật, ẩm thực. Đó là điều mà bà con tại Pháp mong đợi từ lâu. Đặc biệt những nội dung thu hút sự quan tâm của giới trí thức tại Pháp là thông tin về Việt Nam hiện tại. Những thông tin này rất đầy đủ”..

Ông Bùi Thanh Tùng-Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp cho rằng, Hội báo Xuân có nhiều ý nghĩa, là món ăn tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Pháp. Qua đó, bà con thấy được không khí Ngày Xuân quê hương, hướng kiều bào gần gũi hơn  với quê hương đất nước.

Theo ông Đặng Quốc Cường, Hội báo Xuân nên được tổ chức hàng năm để bà con tại Pháp có cơ hội được xem và đọc những thông tin, những bài báo Xuân hấp dẫn về các lĩnh vực tại quê nhà.    

Ông Bùi Thanh Tùng gợi ý, trong khuôn khổ Hội báo Xuân tại Pháp, chúng ta nên giới thiệu thêm những ấn phẩm bằng tiếng Pháp. Điều này rất quan trọng, bởi lẽ hiện nay có không ít con em thế hệ 2, 3 của Việt Kiều tại Pháp không thạo tiếng Việt. Bên cạnh đó còn có nhiều người Pháp quan tâm tới Việt Nam.

Trong thời gian trưng bày hai tuần qua, từ 27/2 đến nay, Hội báo Xuân Việt Nam 2010 tại Pháp đáp ứng được sự quan tâm, mong mỏi của bà con người Việt tại Pháp, phục vụ các đối tượng, từ những người làm khoa học, giới trí thức cho tới những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Với sự đa dạng, phong phú và sinh động, Hội báo Xuân Việt nam 2010 tại Pháp đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng người Việt tại Pháp.

Hội báo xuân Việt Nam 2010 tại Paris sẽ kết thúc vào 15/3/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên