Vũ điệu đam mê:

Ấn tượng với chàng trai Việt múa ballet trên đôi giày cứng

VOV.VN -Với màn múa ballet trên đôi giày cứng dành cho phái nữ, Phạm Duy Khánh đã chinh phục được giám khảo và đi tiếp vào vòng trong.

Sau 2 đêm tranh tài đầy kịch tính, vòng Tuyển chọn chương trình Vũ điệu đam mê đã hoàn thành chặng đường một cách ấn tượng với tập 3 phát sóng lúc 21h10 ngày 28/09/2013.

Trong tuần này chỉ còn 8 chiếc vé cuối cùng cho những thí sinh tài năng nhất, hoàn thiện 28 nhóm/đôi/đơn chuẩn bị cho vòng Đối đầu khốc liệt phía trước. Tại đêm thi, khán giả được chứng kiến sự đa dạng của nhiều thể loại trên sân khấu, từ Hiphop, Popping, Dancesport đến các thể loại như Ballet đương đại, Breakdance, Jazz Funk, Bellydance hay nhiều thể loại mới lạ khác như Tapdance… Mỗi thể loại mang một màu sắc, một dấu ấn riêng đối với khán giả như sôi động, bùng nổ, vui tươi hay trầm lắng, nhẹ nhàng.

Điều khiến giám khảo thấy ấn tượng nhất chính là màn trình diễn của thí sinh Phạm Duy Khánh đến từ Hà Nội. Anh đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi xuất hiện trên sân khấu với màn múa ballet bằng đôi giày mũi cứng dành cho phái nữ.

Phạm Duy Khánh

Vượt qua mọi khó khăn, Duy Khánh đã hoàn thành bài nhảy khá tốt với những động tác uyển chuyển, mềm mại. Trên sàn sân khấu trơn trượt, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh để thực hiện suôn sẻ phần trình diễn của mình. Mặc dù còn nhược điểm khi chưa tạo được cảm xúc trên gương mặt khi biểu diễn nhưng Duy Khánh vẫn được giám khảo đánh giá cao vì sự “dũng cảm” và niềm đam mê. Anh nhận được 3 ngôi sao vàng từ phía giám khảo và được đi tiếp vào vòng trong.

Giám khảo Ly Ly bày tỏ: “Những người học ballet phải mất 6-10 năm tập luyện. Những đốt chân bị chai do chảy máu quá nhiều mỗi khi đi giày mũi cứng và chỉ khi đốt chân chai hoàn toàn mới đi được giày. Tôi đánh giá cao sự lựa chọn của em khi thể hiện một bài khó”.

Không kém phần ấn tượng chính là sự trở lại của nhóm "Tô Lâm" với hình ảnh 5 chàng trai xuất hiện trên đôi giày cao gót cùng điệu nhảy Jazz Funk. Kỹ thuật nhảy tốt, động tác dứt khoát cùng nét hài hước trên gương mặt, 5 chàng trai trẻ đã chinh phục được “bộ tứ quyền lực” khi giành được 4 ngôi sao vàng và tiếp tục bước vào vòng sau.

Nhóm Tô Lâm

Nhận xét về màn trình diễn này, Giám khảo Alfredo Torres cho biết:Các bạn thật tuyệt vời, tôi thích phong cách của các bạn. Thể loại Jazz Funk là một phần tạo nên sự quyến rũ của Madona và Lady Gaga. Điệu nhảy này rất quyến rũ nhưng tôi muốn thấy sự di chuyển của tay nhiều hơn. Cho nên tôi chọn các bạn và muốn các bạn thể hiện nhiều hơn ở vòng sau”.

Là nhóm mở đầu đêm thi với những bước nhảy sôi động cá tính nhưng không kém phần mạo hiểm, nhóm “Ngọn lửa sáng” đã nhận được những lời nhận xét trái chiều từ phía giám khảo. Trong khi giám khảo Ly Ly “bới lông tìm vết” khi cho rằng các thành viên trong nhóm cần thông minh và khéo léo hơn khi lựa chọn bài nhảy để vừa sức với mình thì giám khảo người Cuba Alfredo lại tỏ ra đầy phấn khích. Anh ném giày lên sân khấu và hò reo “Qúa tuyệt. Nào chúng ta cùng nhảy”. Phần trình diễn của nhóm đã nhận được 4 ngôi sao vàng và được đi tiếp vào vòng trong.

Nhóm Ngọn lửa sáng

Thêm một lần nữa giám khảo căng thẳng khi nhận xét về màn trình diễn của thí sinh. Với màn “tung hứng” trên không đầy ấn tượng, nhóm Cheerleading đã nhận được sự hưởng ứng của ba vị giám khảo của chương trình. Trong khi đó, giám khảo Dumbo phản bác lại và cho rằng “Màn trình diễn này không phải là nhảy”. Mặc dù vậy nhưng nhóm Cheerleading vẫn cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng trong khi nhận được 3 ngôi sao vàng.

Nhóm Cheerleading

Nhóm “Bí mật gã hề” thể hiện hip hop với tâm lý thoải mái không nặng thi thố. Mỗi động tác được thực hiện chính xác, đội hình phối hợp độc đáo, ăn ý và biểu cảm trên sân khấu. Với sự hòa quyện âm nhạc và kỹ thuật các thí sinh đã có một màn trình diễn hết mình và thu hút khán giả. Nhóm dành trọn 4 sao vàng từ giám khảo.

Dùng tiếng gõ xuống sàn phát ra theo nhịp điệu tạo thành những bản nhạc vang lên từ đôi chân của của nhóm NO.1 với thể loại Tap dance đã chinh phục được khán giả. Tuy nhiên, về phần chuyên môn, nhóm chưa gây được ấn tượng mạnh bởi màn trình diễn thiếu điểm nhấn và có phần đồng điệu. “Phần trình diễn vẫn thiếu sự độc đáo cũng như là sự đồng đều về đội hình và sự linh hoạt của nhóm trưởng" - Giám khảo Alfredo nói.

“Tài năng không đợi tuổi” chính là những gì mà khán giả dành tặng cho hai bạn nhỏ Tuấn Phong – Hương Giang. Hai tài năng nhí thuyết phục được các giám khảo bằng chính thực lực của mình khi thể hiện khá tốt điệu nhảy dance sport. Những động tác, những biểu cảm khó so với độ tuổi được các em thực hiện thuần thục không thua bất cứ một nhóm lớn nào và đã chinh phục được những vị giám khảo khó tính của chương trình.

Tuấn Phong - Hương Giang

Tập 1 vòng Đối đầu sẽ đến với khán giả vào Thứ bảy ngày 05/10/2013 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ điệu đam mê: Giám khảo bối rối vì tài năng của thí sinh
Vũ điệu đam mê: Giám khảo bối rối vì tài năng của thí sinh

VOV.VN - Thành Trung ở nhóm AAT đã gây xúc động với nghị lực và niềm đam mê Hiphop của mình, khiến giám khảo Ly Ly băn khoăn để lựa chọn.

Vũ điệu đam mê: Giám khảo bối rối vì tài năng của thí sinh

Vũ điệu đam mê: Giám khảo bối rối vì tài năng của thí sinh

VOV.VN - Thành Trung ở nhóm AAT đã gây xúc động với nghị lực và niềm đam mê Hiphop của mình, khiến giám khảo Ly Ly băn khoăn để lựa chọn.

Vũ điệu đam mê: Nhóm nhảy kết hợp công nghệ làm BGK phân vân
Vũ điệu đam mê: Nhóm nhảy kết hợp công nghệ làm BGK phân vân

VOV.VN - Các thí sinh ở tập 2 đã thể hiện những sáng tạo khá độc đáo, trong đó có những tiết mục được đầu tư khá công phu.

Vũ điệu đam mê: Nhóm nhảy kết hợp công nghệ làm BGK phân vân

Vũ điệu đam mê: Nhóm nhảy kết hợp công nghệ làm BGK phân vân

VOV.VN - Các thí sinh ở tập 2 đã thể hiện những sáng tạo khá độc đáo, trong đó có những tiết mục được đầu tư khá công phu.

“Vũ điệu đam mê” thay chỗ “Giọng hát Việt nhí” từ 14/9
“Vũ điệu đam mê” thay chỗ “Giọng hát Việt nhí” từ 14/9

VOV.VN - Dựa theo format chương trình “Got to dance”, phiên bản “Vũ điệu đam mê” lần đầu tiên tổ chức tại VN cho các thể loại nhảy.

“Vũ điệu đam mê” thay chỗ “Giọng hát Việt nhí” từ 14/9

“Vũ điệu đam mê” thay chỗ “Giọng hát Việt nhí” từ 14/9

VOV.VN - Dựa theo format chương trình “Got to dance”, phiên bản “Vũ điệu đam mê” lần đầu tiên tổ chức tại VN cho các thể loại nhảy.