Áo dài Việt duyên dáng trong Giao lưu văn hóa sinh viên tại Lào

VOV.VN -Buổi giao lưu nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá những nét đẹp truyền thống của các nước và giao lưu văn hóa giữa các sinh viên quốc tế tại Lào.

Sáng nay (17/2), tại Trường Đại học quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra buổi giao lưu giới thiệu đặc trưng văn hóa dân tộc của các sinh viên nước ngoài đang theo học tại đây. Tham dự có đông đảo các bạn sinh viên Lào, Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Giao lưu giới thiệu đặc trưng văn hóa dân tộc của các sinh viên nước ngoài 

Ban tổ chức cho biết, buổi giao lưu nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá những nét đẹp truyền thống của các nước như: trang phục dân tộc, món ăn truyền thống, những điệu múa, bài hát ca ngợi đất nước con người đồng thời tạo môi trường giao lưu trao đổi văn hóa và học hỏi giữa các bạn sinh viên Lào và các nước đang theo học tại trường Đại học Quốc gia Lào.

Tại buổi giao lưu, khán giả được chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống và các điệu múa đặc sắc của các dân tộc Lào cũng như các nước.

Sinh viên Campuchia 
Bạn Bua Von, một sinh viên khoa Du lịch, trường ĐHQG Lào chia sẻ: "Trong buổi giao lưu này chúng tôi rất vui vì có thể trao đổi và biết thêm về văn hóa đặc trưng của các nước như Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc… như thế nào, ngoài ra còn được nếm những món ăn của các nước. Riêng tôi rất vui vì được biết thêm về văn hóa của Việt Nam, rất ấn tượng, đặc sắc".

Các sinh viên Việt Nam
 

Bạn Hồ Dương, sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ trường ĐHQG Lào, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Tại ĐHQG Lào chia sẻ, bạn bè quốc tế rất ấn tượng với tà áo dài truyền thống của Việt Nam: "Đến dự buổi trao đổi văn hóa hôm nay chúng em muốn giới thiệu những nét đặc trưng đẹp của đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế, khu vực, các thày cô đang giảng dạy tại trường. 

Đợt giao lưu này, Đoàn thanh niên cộng sản HCM tại ĐHQG Lào tham gia với ba nội dung chính, là giới thiệu món ăn truyền thống đặc trưng của Việt Nam, trang phục truyền thống và múa bài Việt Nam quê hương tôi và hai bài hát. Trong tâm tư của các bạn sinh viên tham dự là muốn góp phần nhỏ bé vào quảng bá những nét đẹp văn hóa của Việt Nam tới bạn bè quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người dự khai hội xuân Yên Tử 2016
Hàng ngàn người dự khai hội xuân Yên Tử 2016

VOV.VN -Sáng 17/2, tại lễ trường Giải Oan, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2016. 

Hàng ngàn người dự khai hội xuân Yên Tử 2016

Hàng ngàn người dự khai hội xuân Yên Tử 2016

VOV.VN -Sáng 17/2, tại lễ trường Giải Oan, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2016. 

Lả lơi điệu múa “Con đĩ đánh bồng” của các chàng trai Triều Khúc
Lả lơi điệu múa “Con đĩ đánh bồng” của các chàng trai Triều Khúc

VOV.VN -Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc lại hóa thân thành "con đĩ", mang đến cho người xem điệu múa bồng lả lơi, hấp dẫn.

Lả lơi điệu múa “Con đĩ đánh bồng” của các chàng trai Triều Khúc

Lả lơi điệu múa “Con đĩ đánh bồng” của các chàng trai Triều Khúc

VOV.VN -Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc lại hóa thân thành "con đĩ", mang đến cho người xem điệu múa bồng lả lơi, hấp dẫn.

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016
Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

VOV.VN -Ngày 15/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã đổ Hội xuân chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) năm 2016 để dự lễ khai hội.

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

VOV.VN -Ngày 15/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã đổ Hội xuân chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) năm 2016 để dự lễ khai hội.

Cần phải học “lễ” rồi mới đến “hội”
Cần phải học “lễ” rồi mới đến “hội”

VOV.VN -Không có quốc gia nào nhiều lễ hội trong năm như của Việt Nam. Nhưng càng nhiều lễ hội thì lại càng này sinh ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý.

Cần phải học “lễ” rồi mới đến “hội”

Cần phải học “lễ” rồi mới đến “hội”

VOV.VN -Không có quốc gia nào nhiều lễ hội trong năm như của Việt Nam. Nhưng càng nhiều lễ hội thì lại càng này sinh ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý.

Hà Nội: Biểu diễn miễn phí múa rối Hàn Quốc cho thiếu nhi
Hà Nội: Biểu diễn miễn phí múa rối Hàn Quốc cho thiếu nhi

VOV.VN -3.000 vé được phát miễn phí dành cho trẻ em Thủ đô. Chương trình sẽ diễn ra tại rạp Tuổi Trẻ, Hà Nội từ ngày 19 – 23/2. 

Hà Nội: Biểu diễn miễn phí múa rối Hàn Quốc cho thiếu nhi

Hà Nội: Biểu diễn miễn phí múa rối Hàn Quốc cho thiếu nhi

VOV.VN -3.000 vé được phát miễn phí dành cho trẻ em Thủ đô. Chương trình sẽ diễn ra tại rạp Tuổi Trẻ, Hà Nội từ ngày 19 – 23/2. 

Độc đáo Hội xuống đồng của người Giáy Quang Kim
Độc đáo Hội xuống đồng của người Giáy Quang Kim

VOV.VN - Ngày 16/2, Hội xuống đồng hay theo tiếng địa phương gọi là Roóng Poọc của dân tộc Giáy đã diễn ra tưng bừng tại xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai).

Độc đáo Hội xuống đồng của người Giáy Quang Kim

Độc đáo Hội xuống đồng của người Giáy Quang Kim

VOV.VN - Ngày 16/2, Hội xuống đồng hay theo tiếng địa phương gọi là Roóng Poọc của dân tộc Giáy đã diễn ra tưng bừng tại xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai).